Hỗ trợ thiệt hại dịch tả lợn châu Phi: Cán bộ xã chủ trương khai khống

Trần Duy Hưng 23/10/2019 08:00

Như nhiều địa phương khác, trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, nhiều hộ chăn nuôi ở xã Hải An (Hải Hậu, Nam Định) bị thiệt hại, có lợn phải tiêu hủy. Đáng nói là, thay bằng việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, thống kê chính xác thiệt hại làm căn cứ hỗ trợ, chính quyền xã lại dùng “thủ thuật” thống kê khống hàng chục tấn lợn bị tiêu hủy nhằm trục lợi tiền hỗ trợ của Nhà nước...

Hỗ trợ thiệt hại dịch tả lợn châu Phi: Cán bộ xã chủ trương khai khống

Ông Lê Thế Chỉnh (xóm 15, xã Hải An) thừa nhận việc lợn tiêu hủy của mình được xã thống kê khống.

Khai khống lợn chết để… xây dựng nông thôn mới

Tìm hiểu tại nhà ông Lê Thế Chỉnh ở xóm 15, chúng tôi được ông Chỉnh cho biết: Trong đợt tiêu hủy lợn dịch đợt 1 (từ ngày 22/3 đến ngày 15/5/2019), gia đình ông có 1 con lợn nái phải tiêu hủy. “Khi đó đội dập dịch của xã chỉ đến chích điện cho lợn chết rồi gia đình tự mang đi chôn thôi, cũng không cân kẹo gì. Ông Dương với ông Đính (Đặng Văn Dương, cán bộ địa chính 2; Nguyễn Văn Đính, cán bộ thú y, thành viên Ban Phòng chống dịch của xã Hải An- PV) có phổ biến với chúng tôi tinh thần là ủng hộ xã việc thống kê tăng thêm thiệt hại, mục đích là sau khi nhận hỗ trợ xã có thêm kinh phí chi xây dựng nông thôn mới, các hộ dân đỡ phải đóng góp”- ông Chỉnh phản ánh.

Chính vì vậy, theo ông Chỉnh, dù chỉ có một con lợn nái khoảng 100 kg bị tiêu hủy, nhưng sau đó hộ nhà ông được xã “gửi thêm thiệt hại” là 2 con lợn thịt, tổng trọng lượng 100 kg; riêng con lợn nái được xã “khai vống lên” lên thành 160 kg.

Tương tự, tại nhà ông Bùi Văn Hoàng ở xóm 4, khi được PV hỏi, ban đầu ông Hoàng cho biết gia đình ông có 2 con lợn nái bị tiêu hủy, tổng trọng lượng khoảng 210 kg. Tuy nhiên, sau đó ông Hoàng thừa nhận số liệu trên là do cán bộ xã khai khống, thực tế nhà ông chỉ có 1 con lợn nái bị tiêu hủy. “Trước khi tiêu hủy cũng chẳng cân trọng lượng, việc thống kê thế nào, mấy con, lợn loại gì, nặng bao nhiêu đều do cán bộ xã tự khai, bảo thế nào thì tôi biết thế thôi”- ông Hoàng thừa nhận.

Theo quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về mức hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn trên địa bàn tỉnh, mỗi kg lợn nái, lợn đực giống bị tiêu hủy được ngân sách hỗ trợ 45.000 đồng/kg; lợn thịt, lợn choai, lợn con bị tiêu hủy được hỗ trợ 30.000 đồng/kg; kinh phí tiêu hủy được hỗ trợ 2.000 đồng/kg. Với mức hỗ trợ trên và với số liệu đã được cán bộ xã Hải An thống kê khống, hợp thức hóa, hộ ông Chỉnh sẽ được nhận tổng cộng 10,2 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại (7,2 triệu đồng hỗ trợ 160 kg lợn nái, 3 triệu đồng hỗ trợ 100 kg lợn thịt). Tuy nhiên, do chưa có đủ kinh phí, thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định mới chỉ thực hiện cấp được 50% kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy trong đợt một. Như vậy, theo giấy tờ, hộ ông Chỉnh sẽ được nhận trước 5,1/10,2 triệu đồng hỗ trợ...

Đáng nói là, theo ông Chỉnh, sau đó gia đình ông chỉ lên xã nhận 3,6 triệu đồng hỗ trợ (bằng 50% tiền hỗ trợ 160 kg lợn nái) và “vui vẻ” ký vào tờ giấy có nội dung thể hiện việc gia đình ông tự nguyện ủng hộ xã 1,5 triệu đồng (tương đương 50% số tiền 3 triệu đồng ông được hỗ trợ cho 100 kg lợn thịt do cán bộ xã thống kê khống) làm kinh phí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, sau khi nhận 3,6 triệu đồng trên, gia đình ông còn được các ông Đặng Văn Dương, cán bộ địa chính 2; Nguyễn Văn Đính, cán bộ thú y xã đến tận nhà “biếu thêm” 500.000 đồng, gọi là tiền xã “cảm ơn” vì đã “hợp tác” trong việc thống kê thêm thiệt hại.

Tương tự, ông Bùi Văn Hoàng ở xóm 4 cũng xác nhận với PV, từ số liệu khống do xã lập, ông đã được nhận trước 4,6 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước trong tổng số gần 10 triệu dự kiến được hỗ trợ. Ông Hoàng không cho biết mình đã “ủng hộ” lại xã bao nhiêu tiền nhưng thừa nhận có được xã “biếu thêm” 500 nghìn đồng. Không chỉ ông Chỉnh, ông Hoàng, tìm hiểu, PV được biết nhiều hộ dân khác ở xã Hải An cũng nhận được khoản tiền do xã “cảm ơn” này...

Hỗ trợ thiệt hại dịch tả lợn châu Phi: Cán bộ xã chủ trương khai khống - 1

Số liệu trong các giấy tờ này đều do cán bộ xã Hải An “vẽ ra”.

“Móc túi” Nhà nước hàng trăm triệu đồng

Để hiểu rõ những khuất tất trong việc kê khai, tổng hợp, tiêu hủy, chi trả kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Hải An, PV đã liên hệ làm việc với ông Phạm Văn Đảm- Chủ tịch UBND xã. Tuy nhiên, ông Đảm viện lý do bận họp, không trả lời. Ông Vương- Bí thư Đảng ủy xã cũng lấy lý do tương tự để tránh gặp PV.

Trong khi đó, tại trụ sở xã, thông tin với PV, ông Phạm Văn Chuyên- Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết bản thân ông không nắm được các số liệu liên quan đến việc phòng chống dịch tả lợn cũng như thiệt hại, vì mọi việc do bên UBND xã làm. Được hỏi về khoản tiền cán bộ xã mang tới “cảm ơn” nhiều hộ có lợn bị tiêu hủy được thống kê tăng thêm, ông Chuyên cho biết bản thân ông chỉ biết việc này khi có người dân gọi điện chất vấn. “Khi tôi hỏi anh Đảm đây là tiền gì, anh ấy thản nhiên trả lời đó là tiền trấn an dư luận”- ông Chuyên nói.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Đắc Canh- nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hải An, nguyên thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã (mới nghỉ hưu từ ngày 1/9/2019) thì cho biết, vào chiều ngày 28/5/2019, UBND xã có họp để thống nhất số liệu thống kê thiệt hại, trình UBND huyện đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ, thành phần gồm thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã, toàn bộ 15 bí thư chi bộ, 15 trưởng xóm. “Hôm đó anh Đảm- Chủ tịch UBND xã có nói rằng hiện nay số liệu thống kê cao hơn nhiều so với thiệt hại thực tế. Ngân sách xã khó khăn, đề nghị chúng ta thống nhất số liệu tăng thêm này để xã có thêm kinh phí làm nông thôn mới. Nghe vậy, tôi liền đứng lên phát biểu phản đối, vì như vậy là vi phạm pháp luật, rất dễ bị đi tù. Tuy nhiên, tôi chưa nói xong thì anh Đảm cắt ngang: thôi anh Canh ạ, chưa cháy nhà chết người đâu mà anh phải lo. Sau đó thì việc thống kê khống vẫn diễn ra...”- ông Canh nhớ lại.

Cũng liên quan đến sự việc, thông tin với PV, ông Vũ Văn Kỳ- Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu xác nhận: Qua phản ánh của người dân địa phương, qua kiểm tra, thanh tra của huyện cho thấy việc chỉ đạo, tổ chức thống kê khống số lượng, trọng lượng, chủng loại lợn bị tiêu hủy để trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước ở xã Hải An là có thật. Do vấn đề quá phức tạp, có dấu hiệu phạm tội hình sự nên huyện đã chuyển vụ việc sang cơ quan công an huyện để thực hiện điều tra. Trong khi đó, theo số liệu tập hợp của Phòng NNPTNT huyện Hải Hậu, trước khi vụ việc được chuyển cho cơ quan công an, qua thanh tra, bước đầu cơ quan chức năng của huyện phát hiện trong tiêu hủy đợt 1 (từ ngày 22/3 đến ngày 15/5/2019), xã Hải An có 201 hộ có lợn bị tiêu hủy. Bằng các thủ thuật, chính quyền xã đã khai khống số lượng, trọng lượng và chủng loại lợn bị tiêu hủy của 146/201 hộ; tổng trọng lượng khai khống là 8 tấn lợn nái, 20 tấn lợn thịt; sau đó, hợp thức hóa thủ tục, “móc túi” ngân sách nhà nước 486 triệu đồng tiền hỗ trợ, tức 50% kinh phí hỗ trợ tiêu hủy đợt 1...

Báo cáo của UBND huyện Hải Hậu cho biết, qua tổng hợp báo cáo của 35 xã, thị trấn trong huyện, đến ngày 30/9/2019, toàn huyện đã tiêu hủy 65.493 con lợn các loại, tổng trọng lượng là 3.161.760 kg. Tổng kinh phí các xã, thị trấn đề nghị hỗ trợ là trên 127.703 triệu đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ thiệt hại dịch tả lợn châu Phi: Cán bộ xã chủ trương khai khống