Hoà Bình: Báo cáo nhanh những thiệt hại do mưa lũ

THÀNH DÂN - HOÀNG SA 29/09/2023 13:22

Do tình hình mưa lũ kéo dài từ ngày 26 - 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình vừa ra công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 26 - 28/9, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã có mưa vừa và mưa to tại một số huyện như: Đà Bắc, Lạc Sơn, Tân Lạc… xuất hiện mưa lũ kéo dài cùng một số điểm sạt lở.

Công điện nêu rõ, lượng mưa đo được tại các trạm như: Tân Pheo, Đà Bắc là 169,6 mm, Ngọc Sơn, Lạc Sơn là 163,6 mm, Lạc Lương, Yên Thủy là 136,4 mm, Thanh Hà, Lạc Thủy là 131 mm, Lũng Vân, Tân Lạc là 133,8 mm.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hoà Bình, trong những ngày tới, tiếp tục có mưa to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun bị sạt lở do mưa lũ gây ách tắc giao thông.

Dó đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các đơn vị có liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm "bốn tại chỗ", khắc phục nhanh hậu quả.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hoà Bình ngày 28/9, mưa lũ kéo dài khiến 1 người chết do lũ cuốn trôi, nạn nhân là B.V.N. (SN 1982) trú tại xóm Bưng 1, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, bị cuốn trôi tại suối Bưng vào ngày 27/9, đã tìm thấy thi thể nạn nhân vào hồi 15h20 ngày 28/9.

Đất đá sạt lở vào nhà dân tại huyện Đà Bắc.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây sạt lở, ảnh hưởng đến 98 nhà dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Huyện Đà Bắc có 27 ngôi nhà, trong đó 12 ngôi nhà, đất đá sạt lở và đang tiếp tục sạt lở vào tường, cột nhà có nguy cơ bị xô lệch tường, cột nhà; 15 ngôi nhà ảnh hưởng một phần do đất đá taluy dương phía sau sạt lở vào; Huyện Yên Thủy có 3 ngôi nhà (xã Lạc Sỹ) bị sạt lở đất vào sau nhà, 4 ngôi nhà (xã Đa Phúc) bị tốc mái; 2 hộ dân (xã Bảo Hiệu) bị sạt lở đất. 24 hộ dân (xã Ngọc Lương) bị ngập sâu đã thực hiện di dời tài sản, ổn định tại chỗ.

Tại huyện Lương Sơn có 60 hộ bị cô lập do ngập úng (Liên Sơn 26 hộ; Cao Dương 5 hộ, Thanh Sơn 29 hộ); huyện Lạc Sơn có1 hộ dân ở phố Hữu Nghị (thị trấn Vụ Bản) bị sạt lở đất vào sau nhà; 2 hộ dân (xã Quý Hòa) sạt lở taluy sau nhà và trước sân; xã Mỹ Thành xuất hiện 3 điểm sạt lở vào nhà của các hộ dân; xã Tân Lập xuất hiện 1 điểm sạt lở đất vào nhà dân; huyện Kim Bôi có 2 hộ dân phải sơ tán do sạt lở đất tại xã Đú Sáng; 2 hộ dân tại xã Mỵ Hòa.

Tại TP Hòa Bình có 1 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất taluy dương tại xã Yên Mông; huyện Tân Lạc có 2 hộ dân bị vỡ tấm prôxi măng do cây đổ; sạt lở đất taly vào sân nhà bếp tại xã Vân Sơn; 1 hộ xã Phong Phú bị đổ tường bếp; huyện Mai Châu có 2 nhà sạt lở taluy dương tại xã Tân Thành.

Bên cạnh đó, mưa lũ khiến 1.652,16 ha lúa và hoa màu bị ngập úng gồm: Huyện Cao Phong khoảng 100 ha; Lạc Thủy khoảng 70 ha; Tân Lạc khoảng 56,36 ha; Yên Thủy khoảng 1129 ha; Đà Bắc khoảng 5,3 ha; Kim Bôi khoảng 85,8 ha; Lạc Sơn khoảng 10 ha; Lương Sơn khoảng 23 ha; Thành phố Hòa Bình khoảng 110 ha; Lạc Thủy khoảng 63,7 ha.

Tuyến tỉnh lộ 433 (huyện Đà Bắc) bị sạt lở do mưa lũ.

Thiệt hại về vật nuôi gồm 7 con gia súc, 190 con gia cầm trên toàn tỉnh, huyện Lương Sơn thiệt hại khoảng 8 ha ao cá (xã Thanh Sơn); huyện Lạc Thủy thiệt hại khoảng 8 ha ao cá (xã Phú Nghĩa); huyện Yên Thủy có150 kg cá bị thiệt hại.

Đặc biệt, mưa lũ còn khiến nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở nghiêm trọng như: Tuyến Quốc lộ 6 đoạn Km79+100, thuộc dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Dốc Cun (Km78+420 ÷ Km85+100) trên Quốc lộ 6, tỉnh Hòa Bình sạt lở khối lượng khoảng 4000 m3, sạt lở 2 lần mỗi lần 2000 m3 vào lúc 2h và 6h39 ngày 28/9. Hiện tại đã được thông tuyến.

Tại Quốc lộ 21 đoạn Km92+100 - Km92+500 nước tràn mặt đường 0,1cm lúc 8h thuộc xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ. Các phương tiện vẫn lưu thông được. Km93+050 - Km93+350 nước tràn mặt đường 0,4cm lúc 8h thuộc xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ. Các phương tiện vẫn lưu thông được. Tuyến Y1 Km 11+600 nước ngập mặt đường 0,4m, các phương tiện không đi được. Tại Quốc lộ 12B: Km45+500-Km45+800; nước ngập mặt đường từ 0,3-0,6m các phương tiện đi lại khó khăn

Tại tỉnh lộ 433: Km3+320 thuộc xã Hòa Bình, TP Hòa Bình; Km44+130 xã Tân Minh; Km45+700 và Km45+950 xã Tân Pheo; Km75+800 xã Nánh Nghê: Sạt lở đất, đá taluy dương, các phương tiện đi lại khó khăn. Tuyến 432: Km21+850 tại xã Tân Thành huyện Mai Châu sạt lở đất, đá taluy dương.

Mưa lũ khiến diện tích trồng lúa và hoa màu của bà con bị thiệt hại.

Đến thời điểm báo cáo các điểm sạt lở trên tuyến đường 433 đoạn qua huyện Đà Bắc cơ bản đã được thông xe từ 10h30 ngày 28/9/2023, hiện còn các vị trí tại Km75+ 800 đang tiến hành xử lý hót dọn chưa thông xe. Đoạn Km21+650 thuộc tuyến đường 435 đã thông xe lúc 10h30 ngày 28/9/2023. Điểm sạt lở trên quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun đã thông xe đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện

Trước thực trạng đó, UBND các huyện và TP Hòa Bình đã chủ động chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, thực hiện chăng dây, cắm biển cảnh báo, cử người canh gác, không để người và phương tiện đi qua các khu vực ngầm, tràn kết hợp giao thông khi có mưa lũ lớn xảy ra; tổ chức các biện pháp tiêu thoát úng, đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Sở GTVT tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ huy động máy móc, thiết bị, nhân lực cắm biển cảnh báo, rào chắn, hót dọn đảm bảo giao thông; tiếp tục cử người trực ban và tổ chức kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ được giao quản lý để kịp thời đánh giá, chỉ đạo thực hiện cũng như báo cáo tình hình thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoà Bình: Báo cáo nhanh những thiệt hại do mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO