Hòa Bình: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Phố Re

Mạnh Hải 09/11/2023 14:02

Sáng nay, ngày 9/11, nhân dân khu dân cư Phố Re (xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã vinh dự được chào đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các lãnh đạo tỉnh tới dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Tham dự ngày hội với nhân dân khu Phố Re có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo tới dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết với người dân khu dân cư Phố Re.

Về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, huyện Lạc Sơn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bày tỏ niềm chung vui với đồng bào, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng và bày tỏ sự ấn tượng trước kết quả toàn diện của một khu dân cư miền núi, là địa phương giàu truyền thống cách mạng với di tích Chiến khu cách mạng Mường Khói. Ông Nguyễn Hòa Bình mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả năm 2023 để giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng hoa, quà chúc mừng nhân Ngày hội.

Qua đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình truyền tải ý chí và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện và quan tâm hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí, khát vọng, tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Tiếp tục có nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng. Nhân ngày hội lớn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã tặng hoa chúc mừng cùng nhiều phần quà có ý nghĩa cho người có công, gia đình chính sách, già làng, người có uy tín của xã; trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình xây dựng công trình phụ trợ các trường học.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự và tặng quà tại Ngày hội.

Phố Re thuộc xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) được biết tới với 115 hộ dân, với 458 nhân khẩu, trong đó đồng bào người dân tộc Mường chiếm tới 65%. Nhân dân luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo khu dân cư đổi mới. Năm 2023, thu nhập bình quân đạt 52,5 triệu đồng/người; chỉ còn 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. 100% hộ được sử dụng nước sạch và điện an toàn; trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

KTXH phát triển, bản sắc văn hóa được giữ gìn, an ninh trật tự được đảm bảo, 100% hộ có camera an ninh. Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 92% hộ đạt gia đình văn hóa. Phố Re đạt khu dân cư văn hóa. Trong năm, Nhân dân đã đóng góp 38,5 triệu đồng sửa chữa nhà văn hóa, đóng góp ngày công chỉnh trang khu vực nhà văn hóa, nhà bia Chiến khu Mường Khói.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 56,5 triệu đồng/người; trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa, giữ vững khu dân cư văn hóa. Tại ngày hội, các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng khu dân cư và đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục cũng đã được biểu dương, khen thưởng.

Ông Ngô Văn Tuấn trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại Ngày hội, ông Ngô Văn Tuấn cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của xã. Nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và một số sở, ngành, huyện Lạc Sơn trao tặng cho khu dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Phố Re

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO