Xã hội

Hoa đào khoe sắc ở ‘thủ phủ’ đào phai xứ Thanh

Đình Minh 25/01/2024 15:35

Thời điểm còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân ‘thủ phủ’ đào Xuân Du ở Thanh Hóa đang tích cực chăm sóc, để hoa đào có thể bung nở đẹp nhất vào cận Tết.

W_12.jpg
Xuân Du (huyện Như Thanh) được biết đến là “vựa” đào phai nổi tiếng của xứ Thanh khi có tới 280 ha diện tích trồng đào. Ảnh: Đình Minh
W_00.jpg
Do đặc thù khí hậu nằm ngay dưới chân núi Nưa, xã Xuân Du có nhiều lợi thế để phát triển nghề trồng đào như có ánh sáng vừa phải, đất có lượng quặng nhất định nên cây đào nhặt mắt, xòe tán... Ảnh: Đình Minh
W_11.jpg
Giống đào phai ở đây được nhiều người ưa thích bởi hoa đào có màu hồng nhạt mang vẻ đẹp thuần khiết, nụ hoa to, cánh đẹp, bền màu và lâu tàn. Khi tàn, cánh đào tự buông xuống mà không héo trên thân cây. Ảnh: Đình Minh
W_9.jpg
Gia đình anh Trịnh Văn Toàn (trú thôn 4, xã Xuân Du) có 4 sào đất trồng 300 gốc đào phai. Năm nay, do thời tiết gần Tết khá ấm nên một số cây đào đã bắt đầu bung nở hoa. Theo dự báo thời tiết, nếu đợt không khí lạnh đang diễn ra có thể kéo dài thì đào sẽ 'chịu' được và khoe sắc thắm đẹp nhất trong những ngày áp Tết. Ảnh: Đình Minh
W_10.jpg
Vụ đào này, anh Toàn ước tính gia đình đã chi khoảng 20 triệu đồng cho tiền giống, phân tro, phun thuốc... Với giá bán từ 500.000 - 1.00.000 đồng/cây, gia đình anh ước tính vườn đào có thể mang về thu nhập hơn 50 triệu đồng trong vụ Tết này. Ảnh: Đình Minh
W_4.jpg
Người trồng đào xã Xuân Du cho biết, việc trồng đào phải rất dày công chăm sóc, bám vườn. Vào tháng Giêng, họ bắt đầu đưa đào giống về trồng, sang tháng 2 đã bận bịu bấm ngọn để đào đẻ nhánh, công việc này kéo dài hết tháng 7, đến tháng 9 lại bắt đầu tiện gốc và sang tháng 11 bắt đầu tuốt lá để kích thích đào ra nụ. Ảnh: Đình Minh
W_6.jpg
Anh Nguyễn Thăng Ân (trú xóm 5, xã Xuân Du) cho biết, vụ năm nay, anh trồng 800 gốc trên diện tích 1 mẫu đất. Hiện tại, anh đang bắt đầu nhận cọc của thương lái về mua với giá từ 400.000 - 800.000 đồng/cây đào. Ảnh: Đình Minh
W_1.jpg
Mỗi năm, anh Ân bỏ ra khoảng 40 triệu đồng để đầu tư về cây giống, phun thuốc, phân bón... cho vườn đào. Trừ hết chi phí, anh Ân nhẩm tính vụ này có thể thu về từ 150 - 200 triệu đồng, giúp gia đình có một cái Tết ấm no. Ảnh: Đình Minh
W_5.jpg
Những ngày cận Tết, anh Ân liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các thương lái có ý định đến xem đào, thu mua, đặt cọc. Đến nay, số đào mà anh Ân đã bán là khoảng 20% tổng số cây trong vườn, chỉ còn chờ đến ngày thương lái sẽ tự đánh xe đến lấy hàng. Ảnh: Đình Minh
W_3.jpg
Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, cho biết: Hầu như 100% các hộ dân trong xã đều trồng đào, hộ nhiều nhất trồng 4 ha, hộ ít nhất cũng 1-2 sào, diện tích trồng đào có xu hướng tăng theo các năm. Ảnh: Đình Minh
W_8.jpg
Để tăng diện tích trồng đào, một số khu vực trồng lúa kém hiệu quả đã được UBND xã hỗ trợ để người dân chuyển đổi. Theo thống kê, sau mỗi vụ đào, người dân trong xã Xuân Du ước tính có thể thu về hơn 40 tỷ đồng. Ảnh: Đình Minh
W_7.jpg
Trong gần 10 năm qua, cây đào đã thực sự mang lại giá trị kinh tế bền vững, giúp đời sống của người dân toàn xã Xuân Du trở nên khấm khá hơn. Ảnh: Đình Minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa đào khoe sắc ở ‘thủ phủ’ đào phai xứ Thanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO