Chiều 1/7, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng 2 Á hậu xuất hiện rạng rỡ tại buổi họp báo, sau 3 ngày đăng quang .
Chia sẻ tại buổi họp báo, tân Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, ngày học phổ thông cô từng muốn trở thành kiến trúc sư, gắn với công việc thiết kế. Tuy nhiên sau này khi tự phân tích bản thân, nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu thấy chưa hợp lý nên cô quyết định chuyển sang học ngành Marketing.
"Trong tương lai, tôi muốn trở thành doanh nhân thành đạt, đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng”, Hà Trúc Linh nói và cho biết, cô luôn tôn trọng và định hướng bản thân theo 4 trụ cột giá trị của cuộc thi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Trả lời câu hỏi có gặp áp lực trước nhiệm kỳ thành công của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy không? Trúc Linh cho biết cô có áp lực nhưng cũng coi đây là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân.
Theo Hoa hậu Việt Nam 2024, mỗi người sẽ có cách làm khác nhau, cô sẽ thực hiện nhiệm kỳ theo cách của riêng mình. “Tuy nhiên, tôi và Hoa hậu Thanh Thủy đều mong muốn lan tỏa được những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội” – Hà Trúc Linh chia sẻ.
Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 vừa qua, thu hút nhiều sự chú ý của khán giả chính là Thiếu úy Quân nhân chuyên nghiệp – Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh.
Có lẽ đây lần hiếm hoi có một nữ quân nhân tham gia cuộc thi sắc đẹp. Và cô đã chứng minh cho mọi người thấy, không chỉ là một nữ quân nhân mạnh mẽ, bản lĩnh trên thao trường, mà trên sàn catwalk Châu Anh cũng vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp và cuốn hút.
Chia sẻ tại buổi họp báo, Trần Ngọc Châu Anh cho biết, trở thành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là cơ hội giúp cô lan tỏa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ kỷ cương, bản lĩnh nhưng cũng là người phụ nữ Việt dịu dàng và đầy nữ tính.
Chia sẻ về phương pháp lựa chọn top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 được đánh giá là sở hữu nhan sắc tiệm cận với chỉ số vàng theo nhân trắc học, nhà thơ Trần Hữu Việt – Trưởng Ban Giám khảo cho biết, cuộc thi đã mời những chuyên gia về nhân trắc học có trình độ chuyên môn cao, đáng tin cậy.
Tuy nhiên, ông Việt cho rằng, vòng nhân trắc học chỉ tiến hành đo 3 vòng của thí sinh. Để có lựa chọn đúng đắn nhất, giám khảo cần quan sát tổng thể, thể hiện qua tỷ lệ cơ thể, cách chuyển động và biểu hiện trước mọi người.
Trả lời câu hỏi, quan điểm của Ban Tổ chức thế nào nếu người đẹp đạt danh hiệu can thiệp thẩm mỹ, nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong - cố vấn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, các kỳ Hoa hậu Việt Nam trước đây khi ông còn giữ vị trí Trưởng Ban Tổ chức phải chịu rất nhiều sức ép bởi nhiều ý kiến cho rằng nên để thí sinh đã can thiệp thẩm mỹ tham gia vào cuộc thi.
“Tôi cho rằng Hoa hậu Việt Nam nên kiên trì với tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên. Chúng tôi không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ vì điều đó giúp người phụ nữ đẹp hơn, tự tin hơn. Thế nhưng phải có một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ” – ông Sơn nói.