Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Hỏa hoạn làm 50 người chết, thiệt hại trên 1300 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hỏa hoạn làm 50 người chết, thiệt hại trên 1300 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 2.240 vụ cháy, làm chết 50 người, bị thương 202 người, gây thiệt hại về tài sản trên 1.300 tỷ đồng.

Vụ cháy chợ Tứ Hạ (TP Huế) mới đây gây thiệt hại lớn cho tiểu thương.

Qua đánh giá tình hình cháy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho thấy, cháy lớn xảy ra phần lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tốc độ phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ, trung tâm thương mại, có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, nổ và các tỉnh có nhiều khu dân cư tập trung nhiều nhà làm bằng vật liệu dễ cháy.

Nguyên nhân để xảy ra cháy và dẫn đến cháy lớn chủ yếu là do một bộ phận người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chưa nhận thức hết vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC.

Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm của một bộ phận quần chúng nhân dân đối với công tác PCCC chưa cao, còn chủ quan, thiếu ý thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện trong sinh hoạt gây mất an toàn về PCCC cho chính gia đình mình và các hộ xung quanh.

Tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp có nhiều nguy hiểm cháy nổ tình trạng vi phạm các quy định về an toàn PCCC còn phổ biến, nhiều cơ sở không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về an toàn PCCC ngay từ khâu lập dự án, thiết kế, thi công công trình, nhất là các yêu cầu về khoảng cách an toàn PCCC, các giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, trang bị hệ thống PCCC và các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy.

Hầu hết các công trình nhà kho, nhà xưởng sản xuất đều xây dựng bằng kết cấu khung thép, mái tôn có khả năng chịu lực, chịu nhiệt kém với diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, thậm chí có nhà xưởng có diện tích rộng hàng chục nghìn mét vuông, nhưng không có giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, chống sụp đổ cho nhà và công trình, nên khi xảy ra sự cố chỉ trong thười gian ngắn là sụp đổ hoàn toàn gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Nhiều cơ sở trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã tự ý thay đổi công năng sử dụng của công trình hoặc tự ý thay đổi thiết kế, cải tạo, cơi nới mở rộng diện tích sử dụng, lấn chiếm giao thông nội bộ; tự ý lợp mái che, mái vẩy trong khoảng cách an toàn PCCC giữa các công trình nhà kho, nhà xưởng để tận dụng làm kho chứa hàng; bố trí vật tư, hàng hóa không đảm bảo an toàn PCCC và vượt quá tải trọng cho phép so với thiết kế ban đầu; không bố trí lực lượng thường trực, tuần tra, canh gác hoặc có bố trí nhưng số lượng ít nên không kịp thời phát hiện và xử lý được sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh, dẫn đến cháy lớn.

Tại các chợ, trung tâm thương mại, tình trạng các hộ kinh doanh tự ý cơi nới diện tích sử dụng lấn chiếm hành lang, lối thoát nạn… cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cháy lan, cháy lớn khi có sự cố xảy ra. Việc tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ tại các chợ và trung tâm thương mại còn nhiều bất cập, nhiều chợ bố trí lực lượng thường trực làm công tác này còn rất ít nhất là vào ban đêm.

Tại các khu dân cư nhiều nơi vốn đã chật hẹp người dân lại xây dựng các barie, cọc, ụ bê tông chắn đường hoặc để vật liệu, làm mái che, mái vẩy cản trở hoạt động của lực lượng, phương tiện chữa cháy; tình trạng câu móc đường dây điện ngang đường còn phổ biến không đảm bảo chiều cao thông thủy cho xe chữa cháy hoạt động; đội dân phòng hoạt động kém hiệu quả, thiếu phương tiện và cả nguồn nước chữa cháy.

Thanh Hương

Quảng Nam: Hơn 1.500 cơ sở có nguy cơ cháy nổ

Thời gian qua lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC cho hơn 18.000 lượt người. Đồng thời tổ chức 258 đợt huấn luyện nghiệp vụ PCCC với sự tham gia của gần 24.000 người.
Tuy nhiên tại hơn 4.000 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC, trong đó có hơn 1.500 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua kiểm tra an toàn PCCC tại 14.750 lượt cơ sở, kiến nghị khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, lập biên bản vi phạm hành chính về PCCC 144 trường hợp; cảnh cáo 13 trường hợp, đình chỉ hoạt động 11 trường hợp, tạm đình chỉ hoạt động 18 trường hợp, phạt tiền 102 trường hợp với 427 triệu đồng.

Tấn Thành