Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hoa – kiểng Tết Bính Ngọ 2026: Nguồn cung dồi dào, ứng phó thời tiết bất lợi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hoa – kiểng Tết Bính Ngọ 2026: Nguồn cung dồi dào, ứng phó thời tiết bất lợi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hoa-kiểng tại các tỉnh khu vực ĐBSCL ghi nhận nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết bất thường khiến nhiều nhà vườn lo lắng, buộc ngành chức năng và địa phương chủ động tìm giải pháp tiêu thụ.

Ngày 18/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, theo thống kê, toàn tỉnh hiện đã trồng hơn 2,25 triệu chậu hoa – kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tương đương với cùng kỳ năm trước. Đây là nguồn cung quan trọng cho thị trường Tết khu vực miền Tây và TP Hồ Chí Minh.

Nông dân “thủ phủ” hoa kiểng đang tất bật chăm sóc hoa kiểng. Ảnh: Trung Ngãi.
Nông dân “thủ phủ” hoa kiểng đang tất bật chăm sóc hoa kiểng. Ảnh: Trung Ngãi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, các loại hoa chủ lực được nhà vườn lựa chọn gieo trồng gồm hoa cúc các loại, hoa hồng, vạn thọ, cát tường cùng nhiều giống hoa kiểng truyền thống và mới. Đến thời điểm này, đa số diện tích hoa – kiểng trên địa bàn tỉnh sinh trưởng và phát triển khá tốt, ít sâu bệnh, đáp ứng yêu cầu về số lượng.

Nông dân làng hoa Sa Đéc đang tưới nước chăm sóc hoa kiểng. Ảnh: Trung Ngãi.
Nông dân làng hoa Sa Đéc đang tưới nước chăm sóc hoa kiểng. Ảnh: Trung Ngãi.

Tuy nhiên, ngành chuyên môn cũng bày tỏ lo ngại khi thời tiết những ngày gần đây có xu hướng lạnh hơn bình thường. Nhiệt độ thấp kéo dài có thể làm hoa sinh trưởng chậm, trổ bông muộn, màu sắc kém tươi, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm cũng như thời điểm xuất bán vào cao điểm Tết.

Trái ngược với nỗi lo hoa nở muộn tại Đồng Tháp, nhiều nhà vườn trồng cúc mâm xôi ở xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) lại đối mặt với tình trạng hoa nở sớm, gây áp lực lớn về đầu ra.

Theo báo cáo của UBND xã Chợ Lách, vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026, địa phương dự kiến cung ứng khoảng 1,2 triệu chậu cúc mâm xôi, trong đó có hơn 300.000 chậu đã nở sớm.

Nguyên nhân được xác định là do trong tháng 12/2025 xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, kết hợp với những tuần gần đây thời tiết thay đổi đột ngột, khiến cây nhanh già, kích thích hoa nở sớm hơn dự kiến. Trước tình hình này, hàng ngàn chậu cúc mâm xôi đứng trước nguy cơ khó tiêu thụ đúng thời điểm Tết, khiến nhà vườn không khỏi lo lắng.

Để kịp thời hỗ trợ nông dân, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viettel Post, UBND xã Chợ Lách cùng các TikToker, KOL tổ chức các phiên livestream bán cúc mâm xôi trên nền tảng TikTok Shop. Điểm đặc biệt là lãnh đạo địa phương cũng trực tiếp tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm tăng độ tin cậy và lan tỏa.

Bà Lê Thị Hoàng Oanh – Bí thư Đảng uỷ xã Chợ Lách, cho biết việc tham gia livestream bán hoa được xem là trách nhiệm của địa phương trong bối cảnh khó khăn. “Làm được gì cho bà con nông dân, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hết khả năng”, bà Oanh chia sẻ.

Cúc mâm xôi tại phục vụ thị trường Tết năm nay. Ảnh: Trung Ngãi.
Cúc mâm xôi tại phục vụ thị trường Tết năm nay. Ảnh: Trung Ngãi.

Theo ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, việc ứng dụng thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức livestream, giúp nhà vườn nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và thu hồi vốn.

Kết thúc phiên livestream, các nhà vườn đã chốt được hơn 2.200 đơn hàng, tương đương khoảng 4.400 chậu cúc mâm xôi, với giá bán từ 300.000 – 350.000 đồng/cặp. Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần ổn định thị trường hoa – kiểng, giảm áp lực cho nông dân trong mùa Tết Bính Ngọ năm2026.

Trung Ngãi