Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, việc nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm báo cháy không dây thể hiện tinh thần tự chủ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ của Công an Thủ đô và sản xuất các sản phẩm phục vụ trực tiếp yêu cầu công tác, chiến đấu và phục vụ Nhân dân.
So với thời điểm sôi động cách đây một năm, đất nền vùng ven Hà Nội đã giảm 10 đến 20% so với thời điểm nửa cuối năm 2025. Tuy giá giảm nhưng thanh khoản gần như biến mất.
Như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, TP Hà Nội vừa xếp hạng 3 di tích, trong đó có di chỉ khảo cổ Vườn Chuối. Đây là một tin vui không chỉ đối với người dân thôn Lai Xá, mà còn mang ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng…
Lô góc (LK06-09), diện tích 148m2 tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên đã xác định được người trúng giá cao nhất ở mức hơn 109 triệu đồng/m2, tăng gần 15 lần giá khởi điểm.
Đám cháy bùng phát dữ dội tại một xưởng chế biến gỗ rộng khoảng 100m2 trên địa bàn xã Đức Giang, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Vụ cháy khiến nhiều tài sản, máy móc bị thiêu rụi.
Ngày 16/4, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp thầy giáo Nguyễn Đình L. (44 tuổi) công tác tại Trường tiểu học An Thượng A, xã An Thượng (huyện Hoài Đức) để điều tra về hành vi “dâm ô” với trẻ em.
Hàng trăm ngôi nhà kiên cố hiên ngang “mọc” trái phép trên đất nông nghiệp mà không bị ngành chức năng “sờ gáy”. Trong khi người dân vô cùng bất bình thì chính quyền xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại tỏ ra khá thờ ơ rồi đưa ra nhiều lý do thiếu thuyết phục để biện minh…
Báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều bài viết phản ánh về việc chính quyền xã Kim Chung và ngành chức năng huyện Hoài Đức (Hà Nội) buông lỏng quản lý để tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tràn lan ở khu tái định cư Lai Xá (xã Kim Chung). Trong đó, điển hình là trường hợp để hộ ông Nguyễn Viết Hà xây dựng tòa nhà “khủng” cao 14 tầng (ngay mặt đường quốc lộ 32) nhưng không có giấy phép xây dựng. Tháng 3-2015, ông Nguyễn Văn Nuôi - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đã kết luận: Vụ việc vi phạm đã được UBND