Hoàn lưu bão số 10: Nhiều địa phương bị cô lập, đường phố Hà Nội ngập sâu
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Thanh Hóa do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, mực nước trên các tuyến sông chính dâng cao đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước, hàng chục nghìn nhân khẩu bị cô lập. Tại Thủ đô Hà Nội, trận mưa rất lớn kéo dài nhiều giờ ngày 30/9 khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.

Thanh Hóa: Người dân vật lộn với hoàn lưu sau bão
Suốt hai ngày nay, xã Công Chính bị nhấn chìm trong biển nước. Nước lũ lên nhanh khiến người dân gần như không kịp trở tay. Mọi tài sản, lương thực bị chìm sâu trong biển nước. Nhiều hộ gia đình phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ mới có thể di chuyển đến nơi cao hơn để tránh lũ.
Bà Nguyễn Thị Minh, trú tại xã Công Chính cho biết: “Các con đi làm xa không kịp về, nước lũ lên nhanh khiến vợ chồng tôi không kịp trở tay. Mọi tài sản giá trị như: Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, thiết bị điện khác và lúa mới thu hoạch đều bị ngập nước. Sau 1 ngày bị cô lập, đến sáng 30/9, chúng tôi được các anh Công an bơi xuồng vào, đưa về Trường Mầm non Công Liêm để tránh trú”. Được biết, tính đến sáng ngày 30/9, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền xã Công Chính sơ tán 70 hộ với 267 nhân khẩu đến tránh trú tại Trường THCS và Mầm non Yên Mỹ, đồng thời bố trí người nấu cơm, chăm lo đời sống để người dân yên tâm.
Hiện nay, không riêng gì xã Công Chính mà hầu hết các xã lân cận cũng đang ngập sâu trong biển nước. Chính quyền các xã đang khẩn trương di dời người dân đến nơi ở tạm thời, bố trí lương thực, chăn màn, thuốc men, giúp người dân đi qua cơn bĩ cực. Tại xã miền núi Điền Lư, tình trạng lũ lụt cũng đang diễn ra rất phức tạp. Công an đã phối hợp sơ tán 112 hộ với 401 nhân khẩu trên địa bàn toàn xã về nơi tập kết an toàn. Các thôn Rầm Tám, Côn có tới 205 nhân khẩu đang bị cô lập.
Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông dâng cao, gây nguy cơ tràn đê ở nhiều khu vực. Tuyến đê hữu sông Cầu Chày (xã Xuân Tín và Yên Phú), nước sông tràn qua mặt đê, đe dọa khoảng 200 hộ dân với 600 nhân khẩu. Chính quyền và toàn bộ lực lượng Công an đã được huy động xuyên đêm di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Tại đê sông Hoạt (xã Hà Long), lúc 23h đêm 29/9, Công an xã Hà Long đã phối hợp với Sư đoàn 390 và các lực lượng khác khẩn trương gia cố, đắp đất, cát với hơn 1.600m đê, hoàn thành công việc vào gần 2h sáng 30/9, ngăn lũ tràn vào các khu dân cư.
Trao đổi với phóng viên báo Đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đang tổ chức các đoàn công tác xuống vùng lũ, cùng với các lực lượng chức năng và chính quyền các xã hỗ trợ cho người dân. Khi chưa thể thống kê được thiệt hại cụ thể của từng địa phương, trước mắt yêu cầu các xã, phường kịp thời sử dụng ngân sách dự phòng và các nguồn lực khác để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực…
Hà Nội: Ngập sâu nhiều tuyến phố
Tại Hà Nội, trưa 30/9, mưa liên tiếp khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu, giao thông khó khăn, đặc biệt là tại các khu vực trũng thấp ở Hoài Đức, Mỹ Đình, Hà Đông, Khâm Thiên, Lê Duẩn…
Chị Trần Thương (Hà Đông – Hà Nội) chia sẻ: “Nước ngập sâu khiến giao thông hầu như tê liệt, nhiều xe chết máy, ô tô xếp hàng vì tắc”.
Còn chị Nguyễn Thị Hạnh (Khâm Thiên – Hà Nội) thì phải cho con nghỉ học và bản thân vợ chồng chị Hạnh cũng phải nghỉ làm vì không thể ra đường khi trời mưa to và ngập sâu.
Nhiều tuyến đường khác của Hà Nội cũng biến “thành sông”. Tại tuyến đường Lê Quang Đạo nước ngập đến hơn nửa bánh xe máy khiến hàng trăm xe chết máy giữa dòng nước ngập; khu vực bến xe Mỹ Đình ngập sâu khoảng 50cm, các phương tiện dồn kín cầu vượt trên cao chờ nước rút; khu vực Phùng Hưng - Hoàn Kiếm ngập nửa người; Hoài Đức – một xã ngoại thành của Hà Nội, nhiều khu đô thị tại đây cũng ngập sâu khiến giao thông khó khăn. Nhiều người dân đã phải thuê xe vận chuyển để tránh cho phương tiện bị thủy kích; nhiều nhà dân và một số khu chung cư, công sở bị nước tràn vào tầng 1…

Chiều 30/9, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ghi nhận tình trạng ngập úng: Ô Chợ Dừa đạt tới 319,6mm, Hai Bà Trưng 195,3mm, Tây Hồ 190mm, Thanh Xuân 165,1mm. Đặc biệt, xã Vĩnh Thanh (Đông Anh) ghi nhận lượng mưa 310,5mm chỉ trong vài giờ, bằng cả năng lực thiết kế của toàn bộ hệ thống.
Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều hầm chui, nút giao trở thành “điểm nóng” ùn tắc. Mực nước các sông, hồ nội đô lên cao nhất trong nhiều năm qua: Sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) vượt 6,10m; Hồ Tây 6,10 m; hồ Hoàn Kiếm 8,17m (vượt mực nước khống chế là 7,70m); hồ Đống Đa 5,70m (vượt mực nước khống chế là 3,50m).
Các tỉnh miền núi phía Bắc: Nhiều điểm sạt lở đất, lũ quét
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến một số tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hàng loạt điểm sạt lở đất, lũ quét xuất hiện, gây ách tắc giao thông, vùi lấp, cuốn trôi nhiều người và tài sản.
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, hoàn lưu bão số 10 từ ngày 28/9 đến sáng 30/9 đã gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng, làm nhiều người chết và bị thương, hàng nghìn ngôi nhà và diện tích sản xuất nông nghiệp bị hư hại nặng. Tính đến 11h ngày 30/9/2025, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 3 người chết, 1 người mất tích tại xã Khánh Hòa và 5 người bị thương. Các nạn nhân tử vong do sạt lở đất, lũ cuốn trôi tại các xã Mường Hum, Việt Hồng và Phong Dụ Hạ.
Về tài sản, trên 4.690 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ngập úng; trong đó có 4 nhà sập đổ hoàn toàn. Chính quyền địa phương phải di dời 1.036 hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, di dời dân cư khỏi vùng nguy hiểm, chưa cho người dân trở lại nơi ở khi chưa bảo đảm an toàn. Thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, tái định cư cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng của thiên tai theo các chính sách hiện hành. Khẩn trương bảo đảm giao thông tại các điểm bị sạt lở, ngập lụt chia cắt, có biện pháp nhanh chóng xử lý đảm bảo giao thông thông suốt, không bị gián đoạn.
Tại tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 10 cũng gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, hoàn lưu của bão số 10 đã gây mưa lớn, lũ, sạt đất trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng về người, tài sản. Đến 11 giờ ngày 30/9, tỉnh Tuyên Quang ghi nhận có 4 người mất tích tại xã Lũng Cú; 277 nhà ngập, trong đó sập hoàn toàn 5 nhà, tập trung ở các xã Nà Hang, Chiêm Hóa; cơ sở vật chất tại 9 điểm trường bị hư hỏng; Hơn 200 ha ngô, lúa bị ngập; 6 vị trí đường giao thông ở các xã Trung Thịnh, Mậu Duệ, Quảng Nguyên bị sạt gây ách tắc giao thông. Ngoài ra nhiều công trình điện, thủy lợi bị phá hủy. Ngày 30/9, mực nước sông Lô, Sông Gâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dâng cao sau những ngày mưa lớn kéo dài, cộng thêm việc hồ thủy điện Tuyên Quang mở toàn bộ các cửa xả đáy để bảo đảm an toàn công trình. Nguy cơ ngập lụt có thể xảy ra tại nhiều địa bàn trong tỉnh Tuyên Quang.
Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang đã bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Thực hiện di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, đặc biệt đối với các vị trí đã xảy ra sạt lở; bố trí 100% lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, tuyệt đối ngăn chặn không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.
Thiệt hại nặng nề
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 16 giờ ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc tại 17 tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến 27 người chết, 21 người mất tích, 112 người bị thương; 158.446 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 26.676 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng, cột điện, cây xanh bị gãy đổ…
Trong đó, đã có 27 người chết. Cụ thể, Lào Cai có 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 3 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Đà Nẵng 1 người chết do bị lũ cuốn.
Có 21 người mất tích, trong đó Lào Cai 1 người bị lũ cuốn; Cao Bằng 3 người bị lũ cuốn; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 1 người; Thanh Hóa 3 người do bị lật thuyền; Quảng Trị 9 người trên 2 tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh và người bị lũ cuốn.
Tính đến 16 giờ ngày 30/9 đã có 90 nhà sập, đổ (trong đó Lào Cai 4 nhà, Tuyên Quang 5, Ninh Bình 23, Thanh Hóa 20, Nghệ An 32, Quảng Trị 6); có 144.365 nhà hư bị hỏng, tốc mái…
Về nông nghiệp, có 26.676 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại.
T.K