Học sinh Hà Nội "ngóng" môn thi thứ ba vào lớp 10
Trong khi một số địa phương đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 thì học sinh và phụ huynh Hà Nội vẫn đang chờ đợi thông báo môn thi thứ ba.
Một số địa phương đã chốt môn thi thứ ba
Đến thời điểm này, một số địa phương đã công bố môn thi thứ ba của kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.
Tại TPHCM, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông báo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm tới sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sở đồng thời công bố đề tham khảo, tạo cơ sở để giáo viên và học sinh nắm cấu trúc, độ khó, từ đó có chiến lược ôn tập phù hợp.

Đà Nẵng cũng đã xác định môn thi thứ ba là Ngoại ngữ, bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Thí sinh được lựa chọn thi tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật.
Đây là năm thứ hai liên tiếp hai địa phương này duy trì phương án trên. Việc công bố sớm phương án tuyển sinh cũng giúp các trường chủ động kế hoạch giảng dạy, ôn luyện từ học kỳ 2, tạo tâm lý thoải mái và thuận lợi cho cả học sinh và phụ huynh.
Trong khi đó, TP Hà Nội vẫn chưa thông báo môn thi thứ ba. Theo Sở GDĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6/2026 thay vì đầu tháng 6 như mọi năm.
Việc điều chỉnh thời gian thi nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học và tạo thêm thời gian ôn luyện cho học sinh lớp 9. Dự kiến, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Học sinh tăng áp lực
Theo quy chế tuyển sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành, áp dụng từ năm 2025, kỳ thi vào lớp 10 gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Các sở GDĐT phải công bố môn thứ ba trước ngày 31/3 hằng năm.
Tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ ba thời điểm này khiến không ít học sinh, phụ huynh lo lắng và mong muốn thành phố sớm công bố để định hình rõ hơn về kế hoạch ôn luyện.

Em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 9 Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho hay, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Minh rất lo lắng bởi để giành được suất vào lớp 10 trường công lập ở Hà Nội rất khó khăn. Em cũng như nhiều bạn bày tỏ mong muốn Sở GDĐT Hà Nội sớm công bố môn thi thứ ba để chủ động hơn trong học tập.
Đây là lo lắng chung của học sinh lớp 9 trên địa bàn TP Hà Nội thời điểm này bởi môn thi thứ ba có thể tác động lớn đến chiến lược học tập cũng như tâm lý. Chị Hoàng Diệu Thúy, phụ huynh có con học lớp 9 Trường THCS Cổ Bi (Hà Nội) cũng chia sẻ: "Tôi mong Hà Nội sớm chốt môn thi thứ ba để các con tập trung tự học, tự ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới”.
Trước băn khoăn, lo lắng của học sinh và phụ huynh, các thầy cô giáo cho rằng, thời điểm này, học sinh cần duy trì ổn định trong học tập. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hà Nội) đưa lời khuyên, học sinh không nên quá lo lắng và đừng để sự chờ đợi ảnh hưởng đến tinh thần và tiến độ học tập.
“Dù môn thi thứ ba là gì thì nền tảng kiến thức vẫn là quan trọng nhất. Các em cứ yên tâm, bình tĩnh học theo hướng dẫn của thầy cô và giữ tinh thần sẵn sàng ứng phó với mọi khả năng”, bà Hồng nói.
Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội nhiều năm nay luôn được đánh giá là áp lực và có tính cạnh tranh cao. Với chỉ hơn 60% chỉ tiêu vào trường công lập, học sinh lớp 9 phải đối mặt với tỷ lệ “chọi” lớn. Nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần ổn định phương án tuyển sinh để giảm căng thẳng không cần thiết cho học sinh.