Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Học trò đón Tết và học cách cho đi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Học trò đón Tết và học cách cho đi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ trang trí rực rỡ sắc Xuân, nhiều trường học đã đưa Tết cổ truyền vào trong không gian lớp học qua các hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh được bồi đắp tình yêu dân tộc, trân trọng giá trị truyền thống và học cách cho đi trong những ngày đầu năm mới.

Giáo dục Tết cổ truyền qua nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo kế hoạch, chỉ còn ít ngày nữa học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những ngày giáp Tết, không khí Xuân đã lan tỏa khắp các trường học. Mỗi ngôi trường như khoác lên mình chiếc áo mới, rộn ràng từ hành lang đến từng lớp học.

Tại Trường Tiểu học Tây Tựu A (phường Tây Tựu, Hà Nội), sân trường rực rỡ sắc Xuân với cờ hoa, tiểu cảnh rực rỡ. Trong các lớp học, góc trang trí Tết được học sinh và giáo viên chăm chút tỉ mỉ, từ cành đào, chậu quất đến những tấm thiệp xuân đầy màu sắc.

Học trò đón Tết và học cách cho đi
Học sinh Trường Tiểu học Tây Tựu A trải nghiệm gói bánh chưng do nhà trường tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hoài
Học sinh Trường Tiểu học Tây Tựu A trải nghiệm gói bánh chưng do nhà trường tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hoài

Trong dịp này, nhà trường tổ chức ngày hội gói bánh chưng với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Gói bánh chưng, làm bưu thiếp chúc Tết, làm bao lì xì, vẽ tranh thư pháp,...

Em Chu Hà My, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Tây Tựu A chia sẻ em rất vui khi được tham gia Ngày hội gói bánh chưng do nhà trường tổ chức. “Được tự tay gói bánh chưng, em hiểu thêm về ý nghĩa của Tết cổ truyền và những phong tục đẹp của dân tộc. Em mong năm nào trường cũng tổ chức những ngày hội như thế để chúng em vừa được học, vừa được chơi và hiểu hơn về Tết Việt”, Hà My nói,

Tham gia hoạt động viết thư pháp, em Nguyễn Trung Anh (lớp 5A3) đã chọn viết chữ “Tài” trong hoạt động viết thư pháp với mong ước năm mới học giỏi để sau này thành tài, góp sức cho quê hương.

Cô Nguyễn Thị Bảy, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3, Trường Tiểu học Tây Tựu A cho biết, nhà trường đã chuẩn bị công tác trang trí và các hoạt động Tết từ hơn một tháng trước. Thông qua chuỗi hoạt động này, nhà trường mong muốn giúp học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của Tết cổ truyền, đồng thời tạo không khí hào hứng, sôi nổi để các em tích cực tham gia và đón Tết một cách ý nghĩa.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cũng vừa được trải nghiệm 1 ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong khuôn khổ chương trình Festival Xuân 2026. Chương trình gồm các hoạt động giáo dục trải nghiệm có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống, đồng thời tạo môi trường để học sinh phát triển kỹ năng, tăng cường tinh thần hội nhập quốc tế.

Điểm đặc biệt, chương trình có sự tham gia của khách mời quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời đã tham quan phòng “STEM Innovation 57” – không gian tiêu biểu, niềm tự hào của nhà trường.

Góp quỹ đón Xuân, gieo bài học nhân ái

Chia sẻ về hoạt động Tết, cô Bùi Thị Ngọc Lương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A cho biết, các hoạt động Tết của nhà trường không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn hướng học sinh tới tinh thần sẻ chia.

Thông qua các gian hàng trưng bày sản phẩm do học sinh thực hiện trong các giờ trải nghiệm tại lớp, các em có thể trao đổi, mua bán những món đồ nhỏ do chính mình làm ra. Số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được trích lập thành quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, giúp các bạn đón Tết ấm áp, ý nghĩa hơn và cùng nhau sẻ chia niềm vui trong những ngày đầu năm mới.

Học trò đón Tết và học cách cho đi
Thông qua các hoạt động ý nghĩa, các thầy cô mong muốn học sinh được bồi đắp tình yêu dân tộc, trân trọng giá trị truyền thống và học cách cho đi trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Nguyễn Hoài
Thông qua các hoạt động ý nghĩa, các thầy cô mong muốn học sinh được bồi đắp tình yêu dân tộc, trân trọng giá trị truyền thống và học cách cho đi trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Nguyễn Hoài

Theo cô Lương, việc để học sinh trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, mua bán nhỏ trong ngày hội không đặt nặng giá trị vật chất mà quan trọng là giáo dục các em biết trân trọng lao động, biết yêu thương, san sẻ và hiểu rằng Tết không chỉ là nhận mà còn là cho đi.

Bên cạnh đó, nhà trường còn lên kế hoạch tổ chức ngày hội Hoa Xuân. "Đây là dịp mà chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh, thương hiệu của làng nghề truyền thống, làng nghề trồng hoa Tây Tựu. Và cũng là dịp để chúng tôi muốn giáo dục học sinh về tình yêu đối với quê hương đất nước của mình, một phong tục tập quán của làng nghề", cô Lương nói.

Lựa chọn chủ đề “Xuân yêu thương, Tết đong đầy” cho các hoạt động Tết cổ truyền, Trường THCS Thanh Am (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn. Bà Dương Thị Tám - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc tổ chức hoạt động Tết không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn góp phần giáo dục học sinh trân trọng, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã vận động giáo viên, phụ huynh, học sinh và các mạnh thường quân trao tặng nhiều phần quà cho 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Chúng tôi hy vọng những món quà nhỏ sẽ giúp các em và gia đình có thêm niềm vui, đón Tết ấm áp hơn”, bà Tám bày tỏ.

Nguyễn Hoài