Học viện Tài chính: Đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, vững trách nhiệm xã hội
Ngày 29/3, Học viện Tài chính tổ chức Lễ khai giảng Cao học và nghiên cứu sinh năm 2026 với 257 học viên và nghiên cứu sinh trúng tuyển.

Tham dự buổi lễ có NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Tài chính, Giám đốc Học viện.

Phát biểu tại buổi Lễ, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực tài chính - kinh tế chất lượng cao chính là động lực cốt lõi cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Giáo dục - Đào tạo tiếp tục giữ vai trò quốc sách hàng đầu, không chỉ cung cấp tri thức mà còn góp phần hình thành đội ngũ nhân lực có bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế.

Giám đốc Học viện Tài Nguyễn Đào Tùng cho biết, với hơn 63 năm xây dựng và phát triển, gần 40 năm đào tạo sau đại học (từ 1987), Học viện đã đào tạo trên 600 tiến sĩ và hơn 11.000 thạc sĩ - những người đang giữ trọng trách từ Trung ương đến địa phương, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các nhà khoa học uy tín có tầm ảnh hưởng quốc gia.
Học viện hiện có hơn 60 Giáo sư, Phó Giáo sư và hơn 240 Tiến sĩ- những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng, thắp lửa và dẫn dắt thế hệ kế tiếp bằng cả cuộc đời nghiên cứu và cống hiến của mình.
Với sứ mệnh “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội”. Và hơn hết, triết lý giáo dục của Học viện đặt con người làm trung tâm: người học không phải là đối tượng thụ động tiếp nhận kiến thức, mà là chủ thể chủ động kiến tạo tri thức, gắn học tập với thực tiễn, gắn nghiên cứu với trách nhiệm xã hội.

Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng gửi tới các học viên, nghiên cứu sinh ba thông điệp trọng tâm. Thứ nhất, học vì trách nhiệm - không chỉ với bản thân mà còn với tổ chức và xã hội, khi mỗi quyết định nghề nghiệp đều có thể tạo ra tác động rộng lớn.
Thứ hai, nghiên cứu vì cộng đồng, hướng tới xây dựng các chính sách tài chính công bằng, minh bạch, đặc biệt bảo vệ các nhóm yếu thế trong bối cảnh chuyển đổi số.
Thứ ba, lan tỏa tri thức, đưa kiến thức từ giảng đường vào thực tiễn và chia sẻ lại cho cộng đồng.

Đại diện học viên, nghiên cứu sinh, Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ vinh dự khi được học tập tại môi trường có bề dày hơn 60 năm của Học viện Tài chính, nơi đã đào tạo nhiều chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực tài chính - kinh tế.
“Việc trúng tuyển không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm tiếp nối truyền thống của Học viện. Thay mặt các học viên, nghiên cứu sinh, học viên cam kết nghiêm túc chấp hành quy chế đào tạo, nỗ lực học tập, rèn luyện và xây dựng tinh thần đoàn kết trong toàn khóa học” - nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ.

Tại buổi lễ, đại diện cho các tân học viên cao học, tân nghiên cứu sinh đã ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa 10 triệu đồng để trao cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ Quỹ Phát triển giáo dục Tâm - Tài – chính của Học viện số tiền 13 triệu đồng.