Hội chợ mùa Thu 2025: Điểm hẹn lớn của thương mại, đầu tư và tiêu dùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 172/CĐ-TTg về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025, sự kiện quy mô lớn dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Từ dấu ấn của Triển lãm quốc gia…
Công điện số 172/CĐ-TTg nêu rõ, tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", để thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%, tiếp theo các văn bản chỉ đạo số 8609/VPCP-KTTH ngày 12/9/2025 và văn bản số 8894/VPCP-KTTH ngày 19/9/2025, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025 trong tháng 10/2025, nhằm tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu.
Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ được tổ chức trên toàn bộ không gian của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh, an toàn. Đây sẽ là kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% theo chỉ đạo của Chính phủ.
Để sự kiện diễn ra thành công, Thủ tướng phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ, ngành. Trong đó, Bộ Công thương giữ vai trò nòng cốt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức các hoạt động kết nối giao dịch thương mại giữa tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức không gian văn hóa, quảng bá ẩm thực, áo dài truyền thống, du lịch, công nghiệp văn hóa và giải trí. Bộ Tài chính hướng dẫn và bố trí kinh phí tổ chức theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quảng bá sự kiện, mời doanh nghiệp quốc tế tham gia, tổ chức đoàn giao thương đến Việt Nam.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn được giao trực tiếp chỉ đạo Bộ Công thương và các đơn vị liên quan để bảo đảm công tác tổ chức.
Trước đó, tại Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tối 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định thành công của Triển lãm chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại sắp tới, trong đó có Hội chợ mùa Thu năm 2025.
Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã để lại dấu ấn sâu đậm khi thu hút trên 10 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm. Đây là một con số kỷ lục, trong đó riêng ngày 13/9 đạt gần 1,3 triệu khách.
Triển lãm khẳng định quan điểm “dân là gốc”, mọi hoạt động đều vì nhân dân và do nhân dân làm nên lịch sử. Thành công vượt mong đợi của Triển lãm cũng thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam... Chính từ nền tảng ấy, Hội chợ mùa Thu 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp nối và lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác, phát triển.
Chuẩn bị cho sự kiện thương mại trọng điểm
Theo kế hoạch, Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Đây là sự kiện quy mô lớn, quy tụ sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ Hội chợ sẽ có sự kiện VIEE 2025 (Vietnam International Economic Exhibition), diễn ra từ ngày 23 đến 26/10 tại VEC. Sự kiện này do Cục Xúc tiến thương mại trực tiếp triển khai, với quy mô khoảng 10.000m2 , tương đương 400 - 500 gian hàng tiêu chuẩn. VIEE 2025 dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, máy móc cơ khí, vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, thực phẩm - đồ uống, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, thương mại điện tử, công nghệ thông tin và thương mại dịch vụ.
Một điểm đáng chú ý của VIEE 2025 là cơ chế hỗ trợ đặc biệt từ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Theo đó, doanh nghiệp tham gia sẽ được Nhà nước chi trả 100% chi phí thuê mặt bằng, điện nước, vệ sinh, chi phí dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn, trang trí tổng thể, cũng như toàn bộ chi phí tuyên truyền quảng bá cho hội chợ. Doanh nghiệp chỉ cần chi trả cho các khoản phát sinh riêng như ăn ở, đi lại, vận chuyển hàng hóa. Cơ chế này giúp giảm tải tối đa gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích sự tham gia đông đảo và chuẩn bị bài bản.
Để được tham dự, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đơn đăng ký tham dự, catalogue giới thiệu sản phẩm cùng bằng sáng chế, giải thưởng, chứng nhận chất lượng (nếu có). Thời hạn đăng ký trước ngày 10/10/2025. Với số lượng gian hàng có hạn, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên bố trí vị trí thuận lợi cho các đơn vị đăng ký sớm.
Song song với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa - du lịch, giới thiệu áo dài truyền thống, ẩm thực dân tộc, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp truyền thông rộng rãi tới nhân dân, đồng thời tăng cường phương tiện công cộng và nghiên cứu mở rộng các tuyến giao thông kết nối với Trung tâm Triển lãm Việt Nam để phục vụ khách tham quan.
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, cùng sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ đơn thuần là sự kiện thương mại thường niên mà còn trở thành một biểu tượng cho sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, sáng tạo, cởi mở ra thế giới, đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, ổn định và hội nhập sâu rộng.
Hội chợ mùa Thu 2025 được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn lớn của thương mại, đầu tư và tiêu dùng Việt Nam, nơi tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa tiếp tục được thắp sáng và lan tỏa.