Xã hội

Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh chung tay đảm bảo an sinh xã hội

Ngọc Anh 21/12/2023 19:02

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sôi nổi các hoạt động công tác xã hội

Năm 2023, Hội CTĐ các cấp tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả công tác Hội, các phong trào, cuộc vận động, đạt kết quả thiết thực có chiều sâu, thu hút được sự quan tâm, tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã hỗ trợ cho 327.523 lượt người với tổng giá trị hơn 36,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các nhà tài trợ tại lễ phát động Phong trào
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các nhà tài trợ tại lễ phát động Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: QMG.

Nổi bật là hoạt động “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và vượt chỉ tiêu do Trung ương Hội đề ra. Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã phối hợp trao tặng 23.873 suất quà với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng cho các hộ nghèo và nạn nhân da cam, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hưởng ứng “Tháng nhân đạo năm 2023” với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” gắn với phong trào “Người tốt việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã phối hợp vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 27 nhà nhân đạo; hỗ trợ thường xuyên 287 địa chỉ nhân đạo và thăm, tặng quà trên 5.400 đối tượng yếu thế với tổng giá trị 5,5 tỷ đồng.

z4994736478340_7c1ef0183e1d53b4817d87abd7a2ebd7.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh và ông Phạm Văn Thơ, Chủ tịch Hội CTĐ TP Hạ Long trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mới cho bà Trần Thị Hòa (thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long).

Bên cạnh đó, các cấp Hội CTĐ của tỉnh cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trợ giúp 1.252 người với tổng giá trị trên 5,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh trao 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi cho 10 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo…

Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, Hội CTĐ các cấp tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

z4948449744562_bc3e029971ed67047d7cafd309923c52.jpg
Việc xây sửa căn bếp ăn bán trú mới khang trang, sạch sẽ đã góp phần quan tâm chăm lo tốt hơn cho bữa ăn của cô và trò ở điểm trường mầm non Cao Sơn.

Thông tin về việc triển khai chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật", ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp triển khai sửa chữa bếp ăn bán trú điểm trường mầm non Cao Sơn (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) với tổng trị giá 150 triệu đồng; trao tặng hơn 3.400 thùng sữa với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng; 201 xe đạp với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng; 41 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh;…

Các hội viên Chi hội CTĐ khu 6 (phường Thanh Sơn, TP Uông Bí) chuẩn bị "Nồi cháo nhân đạo" phục vụ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: QMG.

Năm 2023, mô hình “Nồi cháo nhân đạo” tiếp tục được các cấp Hội CTĐ trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhằm san sẻ một phần khó khăn với bệnh nhân nghèo, phải điều trị dài ngày tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Nổi bật phải kể đến Hội CTĐ TP Uông Bí tổ chức cấp phát 172.500 suất cháo với tổng trị giá 863 triệu đồng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; Hội CTĐ TP Cẩm Phả tổ chức cấp phát 11.520 suất cháo với tổng trị giá 115,2 triệu đồng tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả;…

Ngoài ra, các cấp Hội CĐT của tỉnh còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người là thương bệnh binh, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn,… Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho nhiều tình nguyện viên.

Cầu nối của những giọt hồng

Bên cạnh công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thì công tác hiến máu tình nguyện của Hội CTĐ các cấp trong tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Các cấp Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thành công chiến dịch “Tết - Lễ hội Xuân hồng”; Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2023; Lễ hội ra quân hiến máu tình nguyện, Chương trình Hành trình đỏ với chủ đề “Giọt Hồng Hạ Long - Kết nối dòng Máu Việt”,… thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

z4442202624598_8b619d8dc1992bcaed276ce9f795c8eb.jpg
22 tình nguyện viên được tôn vinh là người hiến máu tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Theo bà Phan Kim Thoa, Trưởng Ban Phong trào Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh: Tính từ đầu năm đến ngày 15/11, toàn tỉnh tổ chức phát động 74 đợt ra quân hiến máu tình nguyện với 28.036 lượt người tham gia hưởng ứng, 23.613 lượt người đăng ký hiến máu và đã tiếp nhận được 20.157 đơn vị máu, vượt kế hoạch đã đề ra. Có 22 tình nguyện viên được tôn vinh là người hiến máu tiêu biểu năm 2023.

Chị Ngô Thị Liên, Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống 24h trong một lần hiến máu tình nguyện.

Vừa qua, CLB Ngân hàng máu sống 24h được thành lập đã nâng tổng số CLB hiến máu toàn tỉnh lên 44 CLB với gần 1.800 thành viên. Những CLB hiến máu góp phần đảm bảo công tác vận động và hiến máu tình nguyện phát triển bền vững, giúp duy trì lượng máu hiến thường xuyên tại các bệnh viện, đặc biệt là đáp ứng tối đa những trường hợp cấp cứu cần máu gấp.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, có thể khẳng định, các cấp Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã và đang ngày càng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh chung tay đảm bảo an sinh xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO