Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hội Cựu chiến binh Đắk Lắk phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hội Cựu chiến binh Đắk Lắk phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 9/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TN.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Phạm Quang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chiến dịch là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và tình cảm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc. Ảnh:TN.
Đại tá Phạm Quang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc. Ảnh:TN.

Đại tá Phạm Quang Hùng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong 6 tháng đầu năm, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, cách làm sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò hội viên trong xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Hội cũng tham gia tích cực công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với nhiều hội viên được giới thiệu ứng cử, trúng cử và hàng nghìn cán bộ tham gia phục vụ bầu cử.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Hội đang phối hợp quản lý hơn 2.565 tỷ đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn hội viên phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tiếp tục được phát huy hiệu quả trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn.

Hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh, xây dựng tổ chức Hội và công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh:TN.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh:TN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế như việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều bất cập; một số đơn vị còn thiếu cán bộ chủ chốt; chất lượng hoạt động ở một số cơ sở Hội chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh:TN.
Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh:TN.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định tập trung rà soát các chỉ tiêu, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm; tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động Hội; kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với mô hình mới; đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ và chuẩn bị các điều kiện xây dựng kế hoạch công tác năm 2027.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Phong trào thể hiện quyết tâm của các cấp Hội Cựu chiến binh trong việc phối hợp thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thất lạc, góp phần tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc và xoa dịu nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho Hội Cựu chiến binh xã Hòa Sơn. Ảnh: TN.
Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho Hội Cựu chiến binh xã Hòa Sơn. Ảnh: TN.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Sơn được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2026. Hai cá nhân là ông Thân Ngọc Duyến, hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Phước Hòa 1, xã Ea Phê và bà Đồng Thị Ngọc Phượng, hội viên Chi hội Cựu chiến binh khu phố Trường Chinh, phường Tuy Hòa cũng được trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì những thành tích tiêu biểu trong phong trào này.

 

Thanh Nga