Xã hội

Hội cựu chiến binh luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ

Cẩm Kỳ - Trang Hiếu 06/12/2023 22:19

Hội Cựu chiến binh thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ngày 5/12, Hội Cựu chiến binh thị xã Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh cùng ông Nguyễn Văn Hảo, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã và cán bộ hội cơ sở.

hao.jpg
Ông Nguyễn Văn Hảo, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã Kỳ Anh phát biểu. Ảnh: Trang Hiếu

Năm 2023, Hội Cựu chiến binh thị xã Kỳ Anh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cán bộ, hội viên luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội đã xây dựng được 11 Câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”, 2 Câu lạc bộ “Hội viên Cựu chiến binh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và 10 mô hình “Tiếng kẻng An ninh”, mô hình phối hợp tuần tra Công an, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên trong các ngày lễ lớn được đánh giá hoạt động tốt, có hiệu quả góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội Cựu chiến binh trên địa bàn đã tham gia hàng nghìn ngày công, hiến đất, công trình. Các cấp hội đã đăng ký xây dựng 24 vườn mẫu, quản lý 75 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

hoi-cc.jpg
Hội nghị đã ký giao ước thi đua giữa Hội Cựu chiến binh thị xã với Hội Cựu chiến binh các xã, phường. Ảnh: Trang Hiếu

Công tác ủy thác vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội thực hiện tốt; các mô hình phát triển kinh tế được phát huy, nhân rộng. Các lĩnh vực tuyên truyền GPMB, đảm bảo ANTT, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được các cấp hội thực hiện tốt.

Trong năm, hội đã kết nạp thêm được 57 hội viên, thường xuyên quan tâm đến đời sống về vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách nói chung và gia đình hội viên Cựu chiến binh nói riêng, năm 2023, các cấp Hội đã tặng là 492 suất, với tổng số 172.100.000 đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hảo, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã đã ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội Cựu chiến binh thị xã đạt được trong năm 2023.

Thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục phát huy tốt phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chăm lo đời sống Cựu chiến binh; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân giữ gìn an ninh trật tự; an toàn giao thông, tham gia xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị; GPMB; góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội cựu chiến binh luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO