Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đổi mới cách làm sau sáp nhập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đổi mới cách làm sau sáp nhập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 23/6, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin trước kỳ họp, sự kiện còn đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong phương thức hoạt động của cơ quan dân cử tỉnh sau khi hợp nhất.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga.

Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo trước một kỳ họp kể từ khi sáp nhập tỉnh. Nếu như trước đây, tại Phú Yên, việc họp báo trước các kỳ họp HĐND đã trở thành thông lệ nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch thì ở Đắk Lắk cũ, hoạt động này chưa từng được thực hiện. Sự thay đổi cho thấy quyết tâm đổi mới, cởi mở hơn trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra trong hai ngày 30/6 và 1/7, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới. Đáng chú ý, HĐND tỉnh sẽ xem xét, biểu quyết thông qua 18 dự thảo nghị quyết liên quan nhiều lĩnh vực phát triển của địa phương.

Tuy nhiên, điều được dư luận và báo chí quan tâm hơn cả không nằm ở số lượng nghị quyết sẽ được thông qua mà ở chất lượng thảo luận, chất vấn và hiệu quả giám sát sau kỳ họp.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc họp báo. Ảnh: Thanh Nga.
Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc họp báo. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức kỳ họp. Theo đó, thời gian sẽ được ưu tiên cho thảo luận, tranh luận và chất vấn thay vì đọc dài các báo cáo đã gửi trước cho đại biểu nghiên cứu.

Một ngày làm việc của kỳ họp được dành riêng cho hoạt động thảo luận. Các bài phát biểu sẽ được rút ngắn tối đa để tập trung vào những vấn đề thực tiễn mà cử tri quan tâm như phòng chống thiên tai, bảo tồn văn hóa, phòng chống ma túy, quản lý đất đai, phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề dân sinh bức thiết…

Thông điệp được lãnh đạo HĐND tỉnh nhiều lần nhấn mạnh là “đã nói phải làm, đã làm phải hiệu quả”. Chất lượng kỳ họp không được đo bằng số lượng báo cáo hay nghị quyết được thông qua mà bằng khả năng giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống.

Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên đặt câu hỏi. Ảnh: Thanh Nga.
Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên đặt câu hỏi. Ảnh: Thanh Nga.

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi thẳng thắn liên quan đến trách nhiệm giám sát của HĐND đối với việc thực thi chính sách, hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cũng như hiệu quả của các nghị quyết sau khi ban hành.

Đặc biệt, nhiều câu hỏi tập trung vào việc nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ đang trở thành biểu tượng của sự lãng phí nguồn lực đất đai. Các phóng viên đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về để lộ trình xử lý dứt điểm dự án để đáp ứng mong mỏi của cử tri.

Lãnh đạo HĐND tỉnh trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Thanh Nga.
Lãnh đạo HĐND tỉnh trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Thanh Nga.

Những câu hỏi này cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn của người dân đối với vai trò giám sát của cơ quan dân cử, không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết mà còn phải theo dõi đến cùng quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống và các nguồn lực công được sử dụng hiệu quả.

Chia sẻ về hoạt động chất vấn, bà Cao Thị Hòa An cho rằng đây là công việc khó bởi đòi hỏi cả bản lĩnh của người đặt câu hỏi lẫn trách nhiệm của người trả lời. Tuy nhiên, tinh thần của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới là khuyến khích đại biểu dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, thảo luận chất vấn vì lời ích của nhân dân.

“Người trả lời chất vấn không nên xem đó là sự gây khó mà là cơ hội để giải trình, làm rõ trách nhiệm trước cử tri. Trả lời thẳng thắn, kể cả khi chưa làm được, cũng là cách để người dân thấu hiểu và đồng hành”, bà An nhấn mạnh.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu kết thúc họp báo. Ảnh: Thanh Nga.
Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu kết thúc họp báo. Ảnh: Thanh Nga.

Sau sáp nhập, với quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và nhiều vấn đề phát triển đặt ra, HĐND tỉnh Đắk Lắk đang cho thấy những tín hiệu đổi mới đáng ghi nhận. Việc lần đầu tổ chức họp báo trước kỳ họp, tăng thời lượng thảo luận, đề cao tranh luận và chất vấn, đồng thời nhấn mạnh giám sát hiệu quả thực thi nghị quyết là những bước đi cho thấy nỗ lực xây dựng một HĐND thực chất, gần dân và hành động vì dân.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XI vì thế được kỳ vọng không chỉ đưa ra những quyết sách mới mà còn mở đầu cho một nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của cơ quan dân cử tỉnh Đắk Lắk.

 

 

 

Thanh Nga