Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 12/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (2005-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến dự Lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng, Thầy thuốc Nhân dân Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quỹ Hòa bình và Phát triển TP Hồ Chí Minh; Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và một số cơ quan ngoại giao, Tổng lãnh sự quán các nước trên địa bàn thành phố.

Tri ân các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiêu biểu. Ảnh: Tuyết Lưu.
Tri ân các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiêu biểu. Ảnh: Tuyết Lưu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chúc mừng tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh trong chặng đường 20 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuyết Lưu.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuyết Lưu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, từ những ngày đầu khó khăn, Hội đã từng bước khẳng định vai trò và vị trí trong hệ thống chính trị, trở thành mái nhà chung, là cầu nối giữa cộng đồng với những cá nhân mang di chứng chiến tranh. Trong hai thập kỷ, Hội đã tạo nên dấu ấn không thể nào quên về sự đoàn kết, nghĩa tình với mục tiêu hành động thiết thực "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Các hoạt động chăm lo hết sức nhân văn, bao gồm tặng học bổng, tặng quà các dịp lễ Tết, hỗ trợ chi phí phẫu thuật, phục hồi chức năng, khám chữa bệnh định kỳ. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng xe lăn, sổ tiết kiệm, trợ vốn và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân. Tổng giá trị các hoạt động ý nghĩa và nhân văn này đã vượt mốc hơn 250 tỷ đồng.

"Hội đã thật sự trở thành chỗ dựa, điểm tựa, tạo động lực để các nạn nhân nỗ lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh, giúp nhiều cá nhân trở thành những tấm gương điển hình về nghị lực sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Với những kết quả đạt được, Hội đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội, Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận quý báu cho tinh thần cống hiến không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, hội viên và cộng tác viên đã luôn gắn bó, đồng hành trong suốt 20 năm qua.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã khẳng định trong 20 năm qua Hội đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước giao phó trong công tác hỗ trợ các nạn nhân da cam/dioxin. Đặc biệt, sau sáp nhập, địa bàn TP Hồ Chí Minh mới trở thành điểm tựa của gần 10.000 nạn nhân da cam/dioxin và gia đình, thân nhân của họ.

Theo Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, từ những ngày đầu đầy khó khăn, dù đội ngũ cán bộ đa số là người cao tuổi, hoạt động kiêm nhiệm nhưng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã duy trì được hệ thống hỗ trợ sát cơ sở, gắn bó với nạn nhân qua từng giai đoạn.

Đáng chú ý, trong 20 năm qua Hội đã vận động gần 250 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nguồn hỗ trợ này được phân bổ vào nhiều chương trình dài hạn: Hơn 100.000 lượt phần quà dịp lễ, Tết; Hơn 10.000 suất học bổng cho con, cháu nạn nhân; Hỗ trợ chi phí điều trị, phục hồi chức năng cho hàng trăm trường hợp; Khám bệnh định kỳ cho hàng ngàn người; Sửa chữa, xây dựng gần 500 căn nhà giúp nạn nhân có chỗ ở ổn định; Tặng hơn 1.000 xe lăn, xe lắc, sổ tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế cho hơn 500 hộ;...

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm nhấn mạnh, các đóng góp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã có đóng góp to lớn vào thành tích và uy tín, vai trò của tổ chức Trung ương hội trong chăm lo cho các nạn nhân da cam/dioxin và thân nhân của họ. Đặc biệt, nhiều nạn nhân sau khi được trợ vốn đã có thể tự kinh doanh nhỏ, chăn nuôi, buôn bán, cải thiện thu nhập và tái hòa nhập cộng đồng. Hội cũng duy trì việc thăm hỏi, tặng suất ăn cho hơn 10.000 lượt người mỗi năm.

Theo PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh, từ những kết quả đã đạt được trong 20 năm Hội sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình để đồng hành, hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn cho các nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn thành phố.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ và bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Ảnh: Tuyết Lưu.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ và bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Ảnh: Tuyết Lưu.

Trong công tác Hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết, riêng hoạt động đối ngoại đã được mở rộng, với hơn 500 đoàn quốc tế đến thăm và tìm hiểu. Hội đã thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức tại Mỹ, Úc, Bỉ, Nhật Bản, Đài Loan, Pháp… nhằm hỗ trợ y tế, đào tạo và chuẩn bị nguồn lực cho dự án Làng Cam.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trong 20 năm qua, Hội đã được trao 4 Huân chương Lao động hạng Ba, cùng hàng trăm bằng khen của Trung ương và địa phương. Những ghi nhận này khẳng định nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, hội viên - phần lớn là cựu chiến binh, cán bộ hưu trí và tình nguyện viên.

Trong năm 2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu chăm lo toàn diện cho nạn nhân, đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, kiện toàn tổ chức cơ sở và quyết tâm triển khai dự án Làng Cam - công trình nhân đạo chiến lược mà nhiều thế hệ nạn nhân đang mong chờ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuyết Lưu.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuyết Lưu.

Dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao bằng khen cho một số cá nhân xuất sắc trong công tác hỗ trợ nạn nhân da cam. Ảnh: Tuyết Lưu..
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao bằng khen cho một số cá nhân xuất sắc trong công tác hỗ trợ nạn nhân da cam. Ảnh: Tuyết Lưu.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng tặng Bằng khen cho tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong 20 năm qua.

THÀNH LUÂN - TUYẾT LƯU