Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam: Giữ vững bản sắc, đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập
Sáng 18/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên trọng thể.

Tham dự Đại hội có ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đức Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Với phương châm "Đoàn kết, đổi mới, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, giữ gìn bản sắc, hội nhập quốc tế, phát triển vững mạnh", Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Đồng thời, khẳng định vai trò của lực lượng nhiếp ảnh trong việc góp phần xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
Công tác xây dựng tổ chức của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã vững vàng vượt qua nhiều thời kỳ, duy trì tốt vai trò kết nối nghệ sĩ cả nước và hội nhập quốc tế. Bước sang giai đoạn phát triển mới, Hội đã có những bước chuyển mình đột phá hơn, tinh gọn bộ máy, trẻ hóa lực lượng và làm chủ công nghệ để giữ vững vị thế tiên phong trên mặt trận văn hóa - nghệ thuật.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cùng với truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy truyền thống yêu nước, xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, phát triển chuyên nghiệp, toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong cho biết, thời gian qua, nhiếp ảnh Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Những hình ảnh đẹp về non sông, đất nước, con người Việt Nam đã trở thành nguồn tài nguyên quý để quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng và bản sắc văn hóa của từng vùng, miền, thu hút đông đảo bạn bè và du khách quốc tế đến với Việt Nam; góp phần bồi đắp đời sống văn hóa, thẩm mỹ của nhân dân; phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước qua từng giai đoạn, phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam.
“Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trên mọi lĩnh vực hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật: giữ vững định hướng chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từng bước thích ứng với những thay đổi của đất nước, của đời sống xã hội và công nghệ số; là thành viên tích cực, có trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong khẳng định.
Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong, nhiếp ảnh hôm nay đứng trước sự thay đổi lớn về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới. Số lượng hình ảnh tăng lên từng ngày, nhưng điều chúng ta cần trong nhiệm kỳ mới không phải là nhiều cuộc thi hơn, nhiều giải thưởng hơn, mà là những tác phẩm có sức sống lâu dài, có giá trị về tư tưởng, giữ gìn và gắn được bản sắc dân tộc, văn hóa và con người Việt Nam.
Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong đề nghị, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, đề cao trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ. Là tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng thời là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội phải coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt.

“Mỗi nghệ sĩ nhiếp ảnh cần nhận thức sâu sắc rằng tự do sáng tạo luôn đi cùng trách nhiệm xã hội. Hoạt động nhiếp ảnh cần hướng tới những cái đẹp, cái tốt, cái nhân văn, sâu sắc và giàu sức thuyết phục hơn; phản ánh trung thực đời sống, lao động, sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, văn hóa và con người Việt Nam; góp phần đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực gây tổn hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân” - Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong gợi mở.
Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong, Hội cần chủ động thích ứng, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, giữ vững bản chất chân thực của nhiếp ảnh. Công nghệ có thể giúp nghệ sĩ mở rộng khả năng sáng tạo, nhưng không thể thay thế trách nhiệm nghề nghiệp; có thể đổi mới cách sáng tạo hình ảnh, nhưng không được đánh đổi sự thật. Hội cần khuyến khích hội viên, nhất là nghệ sĩ trẻ, làm chủ công nghệ mới; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn.
Cùng với đó, Hội tiếp tục phát huy tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế nhiếp ảnh Việt Nam; tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ nghệ sĩ trong việc tập hợp, đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, giới thiệu những mô hình hay, cách làm tốt, những con người tiêu biểu, đưa nhiếp ảnh đến gần hơn với nhân dân. Đồng thời mở rộng giao lưu, triển lãm, sáng tác và trao đổi chuyên môn quốc tế, để hoạt động của nhiếp ảnh Việt Nam ngày càng vươn tầm cao hơn.
“Với bề dày truyền thống, với đội ngũ nghệ sĩ tâm huyết, tài năng, sự đoàn kết của toàn thể hội viên và trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành khóa mới, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn” - Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh.
10 vị Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã ra mắt Đại hội. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026 – 2031.