Hội nghị nhóm chuyên gia về hành động bom mìn nhân đạo lần thứ 3
Ngày 29/10, tại thành phố Huế,Viện quan hệ quốc tế về Quốc phòng- Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo lần thứ 3 và Hội nghị lập kế hoạch giữa nhiệm kỳ chuẩn bị cho Diễn tập thực binh phối hợp giữa nhóm chuyên gia về hành động mìn nhân đạo và gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ADMM+ (FTX – 2016).
Quang cảnh Hội nghị.
Với sự tham gia của đại diện 18 nước thành viên và Ban thư ký ASEAN, Hội nghị được tổ chức với chủ đề “Ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trong môi trường nước và các biện pháp khắc phục”.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá: Hợp tác trong nhóm chuyên chuyên gia về hành động mìn nhân đạo nói riêng và trong khuôn khổ ADMM+ nói chung đang có những chuyển biến tích cực. Việt Nam là nước đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh.
Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó tiếp tục tác động tới môi trường an sinh, dân sinh và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung Việt Nam.
Trải qua 40 năm sau chiến tranh nỗ lực tham gia vào hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình Quốc gia về khắc phục bom mìn vật nổ sau chiến tranh (chương tình 504) với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực của Quốc gia, Quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, Quốc phòng- an ninh, đảm bảo an toàn cho nhân dân; Giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết trong quá trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phía Việt Nam nhận thấy, công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tăng cường nhận thức cho cộng đồng về phòng tránh tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra, có vai trò hết sức quan trọng và cấp bách.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về tình hình ô nhiễm bom mìn trong môi trường nước và trao đổi kinh nghiệm về cách thức, biện pháp khắc phục vấn đề này, đồng thời đề xuất các sáng kiến hợp tác và những hoạt động tiếp theo.
Đoàn Việt Nam đã đề xuất một số sáng kiến được các nước đánh giá cao như: Nghiên cứu xây dựng trung tâm huấn luyện rà phá bom mìn ở quy mô cấp khu vực; trao đổi chuyên gia; trao đổi nghiên cứu; hợp tác tổ chức và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học song phương và đa phương.
Hội nghị diễn ra hết ngày 30/10.