Hội nghị quốc tế Syria bắt đầu trong căng thẳng
Cuộc họp đa phương về vấn đề khủng hoảng Syria đã bắt đầu diễn ra trong ngày 30/10. Cuộc họp được Mỹ hậu thuẫn lần này được xem là một bước tiến quan trọng trong việc đưa ra một quan điểm chung cho tiến trình tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng đã diễn ra hơn 4 năm qua ở Syria.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: BBC).
Mụ tiêu của các vòng đàm phán lần này – gồm hơn 20 đại diện từ các bên có liên quan – sẽ là đưa ra một dự thảo kế hoạch về một lệnh ngừng bắn mới và dọn đường cho tiến trình chuyển tiếp chính trị. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ bàn về những nỗ lực nhằm tiêu diệt tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác ở Syria.
Các Bô trưởng Ngoại giao đến từ Mỹ, Nga, Ả rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt trong cuộc họp bốn bên tổ chức ở thủ phủ của nước Áo từ hôm 29/10. Với sự góp mặt của Iran trong cuộc họp sáng 30/10, Ngoại trưởng nước này, ông Mohammad Javad Zarif cho hay Tehran “có một thế lực ổn định trong khu vực”. Ông Zarif nhấn mạnh rằng sẽ không thể đạt được một giải pháp nếu như thiếu Iran trong các vòng đàm phán.
Trước các vòng đàm phán này, Cao ủy phụ trách vấn đề Ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã tổ chức một cuộc họp riêng với ông Zarif, trong đó bà hoan nghênh nỗ lực của Nga trong việc công cuộc mang đến hòa bình cho Syria.
Chỉ vài giờ trước khi các vòng đàm phán diễn ra ở Vienna, bà Mogherini nói với hãng tin RIA rằng Nga đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức cuộc họp quốc tế lần này, nhấn mạnh rằng Moscow “hiểu rõ” rằng chiến dịch không kích của mình ở Syria cần phải gắn liền với các nỗ lực ngoại giao và chính trị.
Tuy nhiên, các vòng đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong căng thẳng do quan điểm của Nga và Mỹ về cách giải quyết tình hình Syria hiện còn cách khá xa. Nga luôn chủ trương duy trì Tổng thống Bachar al-Assad trong tiến trình đàm phán để giải quyết khủng hoảng Syria. Ngược lại Mỹ và các đồng minh phương Tây muốn ông Assad phải ra đi như một điều kiện tiên quyết cho tiến trình hòa bình ở Syria.
Ngoài ra, thêm phần căng thẳng cho hội nghị lần này chính là sự góp mặt của Iran, một quốc gia mà Mỹ và phương Tây không hề muốn tham dự và được cho là có cùng quan điểm với Nga về vấn đề Syria.