Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ 11

Thanh Tùng 07/07/2023 14:17

Sáng 7/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 với sự tham dự, chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng: 6 tháng đầu năm 2023, Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng Mặt trận và các tổ chức thành viên không ngừng nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, thực hiện tốt vai trò tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy sự đồng thuận xã hội; đồng hành, phối hợp cùng chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ngày càng được thể hiện rõ nét.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng đã thông báo một số thành tựu nổi bật của TP 6 tháng đầu năm 2023 như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022; vượt quy mô của 6 tháng đầu năm 2019 (thời điểm trước đại dịch Covid) cả về giá hiện hành và giá so sánh 2010. Cụ thể: 6 tháng 2023 đã mở rộng (tăng) hơn 13.000 tỷ đồng theo giá hiện hành và hơn 4.000 tỷ đông theo giá so sánh 2010 (tăng 13,5%) so với 6 tháng năm 2019.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, thông báo một số thành tựu nổi bật của Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng.

Điểm sáng trong lĩnh vực dịch vụ là GRDP dịch vụ lưu trú và ăn uống 6 tháng 2023 ước tăng 32,8% so với cùng kỳ 2022 và GRDP ngành vận tải, kho bãi tăng 12,3%. Việc tô chức trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Năng 2023 sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh đã thu hút lượng lớn khách du lịch (riêng 4 đêm pháo hoa trong tháng 6 ước thu hút khoảng 240.000 lượt khách lưu trú).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ghi nhận những thành tích nổi bật của Mặt trận các cấp trên địa bàn TP, đặc biệt là huy động hơn 18 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, ủng hộ xây Nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên trong điều kiện TP còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, giám sát, đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chủ trương đưa huyện Hòa Vang trở thành thị xã.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng.

Hội nghị lần này cũng thống nhất hiệp thương cử thay thế 2 Ủy viên thường trực và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, chúc mừng tân Ủy viên Thường trực Ngô Văn Trung và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Minh Hùng.

Ông Ngô Văn Trung,Trưởng Ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng) làm Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội khuyến học TP tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ 11

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO