Xã hội

Hội nhà báo Thanh Hóa: 30 năm xây dựng và phát triển

Đình Minh 16/12/2023 15:32

Sáng 16/12, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và trao giải cuộc thi ảnh ‘Nét đẹp người làm báo xứ Thanh’.

W_20170820130333_img_2619.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Minh.

Các ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố cùng các hội viên HNB tỉnh tham dự lễ kỷ niệm.

W_20170820125455_img_2596.jpg
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 30 năm thành lập HNB tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh.

Cách đây 30 năm, vào ngày 20/12/1993, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định công nhận thành lập HNB tỉnh. Ngay sau khi thành lập, HNB tỉnh đã kịp thời động viên những người làm báo tích cực trau dồi nghiệp vụ, bám sát cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền.

Qua những trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình đã góp phần dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

W_img_20231216_090204.jpg
Ông Phạm Văn Báu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Chủ tịch HNB tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Minh.

30 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ chỉ có trên 20 hội viên, đến nay HNB tỉnh Thanh Hóa đã có gần 400 hội viên. Để tạo diễn đàn sinh hoạt nghiệp vụ, Hội đã xuất bản đặc san Người Làm Báo. Năm 2016, ra mắt trang tin điện tử thu hút nhiều độc giả truy cập.

Bên cạnh, Hội còn tổ chức có hiệu quả Giải Báo chí Trần Mai Ninh; phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các cuộc thi, như: Viết về ‘Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác’; viết về điển hình phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Thanh Hóa; cuộc thi ảnh “Nét đẹp Người làm báo xứ Thanh”… Trong các hoạt động phong trào, hội tổ chức giải bóng đá Người làm báo Thanh Hóa; liên hoan Tiếng hát Người làm báo…

W_20170820133938_img_2640-1-.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đình Minh.

Đồng hành với hội viên, Hội đã kịp thời đứng ra bảo vệ quyền lợi, danh dự cho hội viên khi bị vu khống, cản trở hoạt động nghề nghiệp. Cùng với tổ chức Hội, các cơ quan báo chí của tỉnh không ngừng phát triển, trưởng thành.

Với những kết quả trong hoạt động, HNB tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, HNB Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý.

W_20170820134830_img_2655.jpg
Ông Lê Quốc Minh trao tặng bằng khen cho HNB tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao kết quả mà HNB tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Theo ông Minh, hiện nay, cách làm báo đã thay đổi, đòi hỏi mỗi nhà báo cũng phải thay đổi theo để đáp ứng được nhu cầu của thời đại, của độc giả.

Ông Lê Quốc Minh đề nghị HNB tỉnh Thanh Hóa chú ý việc tiếp nhận, xử lý thông tin nhạy cảm, bức xúc mà báo chí nêu, đồng thời mạnh dạn đầu tư về nội dung và công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

W_20170820135128_img_2668.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng khẳng định: Tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các nhà báo tác nghiệp. Ảnh: Đình Minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đóng góp to lớn của HNB cùng đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong suốt chặng đường 30 năm qua.

Ông Đầu Thanh Tùng khẳng định: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn coi trọng vai trò của báo chí và luôn tạo mọi điều kiện để đội ngũ những người làm báo tác nghiệp, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Đầu Thanh Tùng đề nghị, HNB và các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành và ủng hộ địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, là kênh tuyên truyền, phản biện xã hội tích cực, tin cậy.

W_20170820140234_img_2699.jpg
9 hội viên Hội Nhà báo tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen nhân kỷ niệm 30 nay ngày thành lập Hội vì đã có đóng góp trong hoạt động báo chí. Ảnh: Đình Minh.

Dịp này, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng HNB tỉnh lẵng hoa và bức trướng ‘Hội Nhà báo Thanh Hóa Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển’.

W_20170820140146_img_2688.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng VPĐD Báo Đại Đoàn Kết khu vực Bắc Trung Bộ là 1 trong 9 hội viên được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh.

Tại lễ kỷ niệm, 9 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động báo chí và công tác hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen. Đối với cuộc thi ảnh ‘Nét đẹp người làm báo xứ Thanh’, HNB tỉnh đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải khuyến khích cho các tác giả.

W_20170820141038_img_2716.jpg
Các tác giả đạt giải trong cuộc thi 'Nét đẹp người làm báo xứ Thanh'. Ảnh: Đình Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nhà báo Thanh Hóa: 30 năm xây dựng và phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO