Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hội Nhà văn Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hội Nhà văn Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2017).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự buổi lễ có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam… cùng hơn 500 hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Đánh giá về hành trình 60 năm xây dựng và phát triển của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết, nhìn lại chặng đường đã qua, nền văn học Việt Nam là một nền văn học luôn vận động và phát triển.

Vượt qua rất nhiều cột mốc, vượt qua sự ấu trĩ, sơ lược, xơ cứng, gò bó… nền văn học thực sự là một quá trình liên tục của sự tự hoàn thiện và tự đổi mới.

Chưa bao giờ nhà văn có được những điều kiện thuận lợi như bây giờ. Đất nước hòa bình là cơ sở để văn hóa tiếp cận ngày càng sâu rộng với đời sống.

Nhà văn đứng trước vô số những cơ hội để đi lại, giao lưu, tiếp xúc với thực tế đời sống của nhân dân, tiếp cận thông tin, tiếp cận với văn hóa thế giới.

Điều kiện in ấn, xuất bản cũng thuận tiện hơn cho việc công bố tác phẩm… Tuy nhiên những người viết văn cũng đang phải đối mặt với vô số những khó khăn, thử thách, mà một trong những thử thách lớn nhất chính là vấn đề thị trường.

Làm thế nào để sản phẩm của văn học vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường mà vẫn giữ được những giá trị của một sản phẩm văn hóa thực thụ, chứ không bị biến thành những món hàng rẻ rúng? Làm thế nào để văn học vừa giữ được tính dân tộc trong khi vẫn tiếp thu những giá trị của thế giới?

Tất cả những vấn đề đó đang là trách nhiệm đặt trên vai mỗi nhà văn, mà để làm được một điều gì đó, không có cách nào khác là nhà văn phải luôn luôn tự làm mới mình…

Ông Hữu Thỉnh cho hay, từ 278 nhà văn lúc thành lập, đến nay Hội đã có hơn 1.000 nhà văn gồm nhiều thế hệ. Với những thành tựu đã đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà văn Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc Lập hạng nhất. 52 nhà văn được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, 150 nhà văn được trao Giải thưởng Nhà nước. Nhiều nhà văn được giải thưởng quốc tế và khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong suốt 60 năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam và các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là những chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Hội và các hội viên ưu tú - như cách nói của nhà thơ Xuân Diệu đã “cùng xương thịt với nhân dân, cùng đổ mô hôi, cùng sôi giọt máu” với Tổ quốc, với đồng bào; bồi dưỡng, cổ vũ các tài năng văn chương; cống hiến cho đất nước, cho nhân dân nhiều tác phẩm có giá trị; phát triển nền văn học cách mạng Việt Nam thấm đẫm chủ nghĩa yêu nước, dân chủ, khoa học, nhân văn, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, hiện thực đời sống mà các văn nghệ sĩ hàng ngày tiếp xúc, tìm tòi, khám phá chứa đựng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua mang lại với nhiều điều hay, mặt tốt; nhưng cùng với đó cũng xuất hiện không ít những yếu kém, tiêu cực, cái xấu, cái ác do mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế đưa đến, sự thiếu tu dưỡng đã dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên.

Ngay trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, bên cạnh ưu điểm, kết quả to lớn, cũng xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại trong xây dựng, tập hợp đội ngũ và sáng tạo tác phẩm.

Theo đó, cùng với sự tôn trọng, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và nhân văn, Đảng và Nhà nước cũng mong muốn văn nghệ sĩ nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; dấn thân, lao động nghiêm túc, sáng tạo nhiều tác phẩm tốt, khơi dậy, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí và khát vọng đổi mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Minh