Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tiếp sức sinh kế, khơi dậy nội lực phát triển cho hội viên
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang luôn khẳng định vai trò đồng hành cùng nông dân vùng dân tộc thiểu số khó khăn, góp phần tiếp sức sinh kế, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho hội viên.
Chiều 16/1, trong khuôn khổ chương trình công tác tại cơ sở, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang có buổi làm việc với lãnh đạo xã Lùng Tám nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.
Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia thiết thực đối với người dân vùng cao.

Buổi làm việc do bà Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Lùng Tám cùng đông đảo cán bộ Hội và hội viên nông dân tiêu biểu.
Theo báo cáo của lãnh đạo xã Lùng Tám, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Đông Hà, Thái An và Lùng Tám. Hiện xã có 17 thôn với 2.304 hộ, 11.107 nhân khẩu; xã có tới 15 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 97%. Đây là địa bàn vùng cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở mức cao, chiếm trên 56%.
Trình độ dân trí giữa các thôn, nhóm dân cư còn chênh lệch; giao thông đi lại khó khăn, địa hình chia cắt; quy mô nền kinh tế nhỏ, chậm chuyển dịch, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hiện nay, vẫn còn 2 thôn chưa được phủ sóng điện thoại di động; 3 thôn chưa có điện sinh hoạt, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và khả năng tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật của người dân.
Trong bối cảnh đó, lãnh đạo xã Lùng Tám đã nỗ lực triển khai các phong trào thi đua, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống. Tuy nhiên, những khó khăn về vốn, kỹ năng sản xuất, đầu ra cho sản phẩm vẫn là những “nút thắt” lớn cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các cấp, các ngành.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lùng Tám nhấn mạnh: “Mong muốn Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tăng cường nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghề, trang bị kiến thức và kỹ năng làm kinh tế hộ gia đình phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao. Đồng thời, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giúp người dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và ổn định sinh kế lâu dài, thoát nghèo bền vững”.
Ông Nguyễn Đăng Hiếu khẳng định,
Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Lùng Tám đang phải đối mặt. Bà Diệp khẳng định, Hội Nông dân tỉnh luôn xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn là trọng tâm ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch công tác.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu thực tế của hội viên, tập trung hỗ trợ vốn vay thông qua các kênh tín dụng chính sách; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác của đồng bào Mông. Bên cạnh đó, chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm, từng bước đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi giá trị.
“Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, giúp người nông dân có sinh kế ổn định, có niềm tin để vươn lên”, bà Chu Thị Ngọc Diệp nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh đã trao những phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Lùng Hẩu, xã Lùng Tám. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đây là nguồn động viên kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của tổ chức Hội đối với hội viên, nông dân vùng cao.

Buổi làm việc và hoạt động trao quà tại xã Lùng Tám không chỉ góp phần tháo gỡ những khó khăn trước mắt, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong việc tập hợp, dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội và thúc đẩy phát triển ở những vùng còn nhiều gian khó của tỉnh Tuyên Quang.