"Thách thức lớn nhất trong quá trình hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa chính là xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội LHPN cần liên kết với Bộ văn hóa thể thao du lịch, các đoàn thể như Hội nông dân, cựu chiến binh, công đoàn trong việc xây dựng gia đình Việt Nam phát huy vai trò tế bào xã hội là gia đình, phụ nữ qua việc đẩy mạnh phong trào "5 không, 3 sạch", đó là gợi mở của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam về tình hình phụ nữ và hoạt động của Hội
Quang cảnh buổi làm việc.
Đây là buổi làm việc thứ 3 sau khi Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp phụ trách, chỉ đạo 5 tổ chức chính trị - xã hội.
Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; cùng đại diện Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Lãnh đạo các Ban đơn vị Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Báo cáo về Tình hình phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, phụ nữ Việt Nam chiếm 50,8% dân số, trong đó có trên 34 triệu phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, chiếm 48,7% lực lượng lao động toàn quốc. Đặc biệt trong ngành giáo dục, y tế, lao động nữ chiếm phần lớn , (76.4% trong ngành giáo dục, 63,7% trong ngành y tế).
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu.
Trong các kỳ bầu cử vừa qua, lần đầu tiên Việt Nam có 3 Uỷ viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ.
Phụ nữ chiếm 33,95% số người có trình độ thạc sỹ, 25,69% số người có học vị tiến sỹ, ngày càng trẻ hoá. Số lượng phụ nữ được phong hàm cấp tướng và bổ nhiệm Đại sứ tăng trong những năm qua.
Đáng chú ý, hiện tuổi thọ trung bình của phụ nữ ngày càng được nâng lên.
Tuổi thọ trung bình của phụ nữ năm 2009 là 75,6 tuổi, năm 2015 là 76,1 tuổi; tuổi thọ trung bình của nam giới năm 2015 là 70,7 tuổi. Đời sống, công việc của phụ nữ ngày càng tốt lên..
Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề đặt ra đối với phụ nữ hiện nay. Đơn cử như phụ nữ ít có cơ hội tiếp cận việc làm và các nguồn lực để phát triển kinh tế; thu nhập bình quân chỉ bằng 89,95% so với nam giới. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật chỉ đạt 11,8% . So với nam giới thì tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động ở khu vực phi chính thức còn rất cao, họ phải đối mặt với những rủi ro về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế...
Hội LHPN cũng cho rằng, hiện nay phụ nữ Việt Nam đang có nhiều bức xúc, lo lắng. Tình hình biến đổi khí hậu vừa qua ở các vùng gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, nhất là của phụ nữ, trẻ em.
Cùng với đó, tình hình xả thải của các nhà máy, khu công nghiệp trực tiếp ra môi trường gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất và đời sống nhân dân trong khu vực, nhất là ngư dân, người chế biến, buôn bán hải sản, dịch vụ du lịch.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các loại thực phẩm nhiễm bẩn, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức qui định, các cơ sở chế biến thực phẩm sử dụng hoá chất tẩm ướp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi… gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khoẻ con người.
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội LHPN Việt Nam sẽ vận động phụ nữ cả nước hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
“Trong bối cảnh hội nhập, một bộ phận phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, chưa chủ động rèn luyện các phẩm chất đạo đức, còn chạy theo lối sống thực dụng, sa vào tệ nạn xã hội, chưa làm tròn trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nhận thức của phụ nữ về luật pháp chính sách còn hạn chế, một bộ phận ít quan tâm đến hoạt động chính trị, xã hội”, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói rằng: Thực tế là có một bộ phận chị em phụ nữ đạo đức xuống cấp, phẩm chất yếu, có những chị em vi phạm pháp luật. Để khắc phục vấn đề này, từ năm 2010, Hội đã xây dựng và triển khai đề án nâng cao đạo đức phụ nữ trong thời công nghiệp hóa với 4 tiêu chí: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
Đề án này được phụ nữ hưởng ứng và có những chuyên đề, những cuộc thi viết về gương phụ nữ làm tốt công tác tuyên truyền, thể hiện được phẩm chất. Hội cũng tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương này và thu được hơn 30.000 bài viết từ các tỉnh, thành, nhân dân.
Tới đây, Hội sẽ có những đề án, cuộc thi nhằm mục đích thay đổi hành vi của phụ nữ, chẳng hạn sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, không dùng túi nilon…
Phó Chủ tịch Hội Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, tới đây, hội sẽ tiếp tục triển khai phong trào phụ lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, trong đó xây dựng gia đình hạnh phúc là một nhiệm vụ trọng tâm.
Đối với gợi ý của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân về xây dựng báo cáo dư luận của nhân dân, phản ánh tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, bà Hòa cho rằng: cần phải có phương pháp để hoạt động này trở thành hoạt động định kỳ, phản ánh được tâm tư của đại đa số phụ nữ Việt Nam.
Trong công tác xây dựng luật và giám sát, phản biện xã hội, bà Hòa mong muốn Hội sẽ được đóng góp vào việc xây dựng hai nghị quyết liên tịch mà MTTQ Việt Nam dang chủ trì, để làm rõ chức năng của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước.
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc phải được đề cao. Phụ nữ phải là người tiên phong. Gia đình hạnh phúc thì xã hội mới vững bền, phát triển. Thách thức của hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay chính là nguy cơ gia đình tan rã.
Vì thế, bên cạnh phong trào sản xuất giỏi, lao động sáng tạo thì Hội phụ nữ cần chú trọng nhất đến phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc. Cần coi đó là trọng tâm của phụ nữ.
"Thách thức lớn nhất trong quá trình hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa chính là xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội LHPN cần liên kết với Bộ văn hóa thể thao du lịch, các đoàn thể như Hội nông dân, cựu chiến binh, công đoàn trong việc xây dựng gia đình Việt Nam phát huy vai trò tế bào xã hội là gia đình, phụ nữ qua việc đẩy mạnh phong trào "5 không, 3 sạch", Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi mở
Đối với việc phụ nữ tham gia đóng phát triển kinh tế, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phối hợp với các bộ ngành, tổ chức như Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã để giúp phụ nữ làm ăn trong việc vay vốn, tham gia hợp tác xã để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...
Đặc biệt Hội Liên hiệp phụ nữ cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào "5 không 3 sạch", coi đây là tiền đề quan trọng để xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc qua đó góp phần vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế".
Cùng với đó, Hội LHPN cần chú trọng vận động, bảo đảm tỷ lệ sinh, gia đình nên sinh đủ 2 con, bảo đảm không còn trẻ suy dinh dưỡng, phối hợp vận động người dân tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, Hội LHPN cần kịp thời tuyên dương những tấm gương phụ nữ điển hình trong các lĩnh vực, bao gồm nữ trí thức, nữ doanh nhân.
“Mặt trận đang lên kế hoạch để một năm tổ chức một lần tuyên dương những tấm gương tiêu biểu nhất của các tổ chức thành viên, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu.
Liên quan đến những kiến nghị của Hội LHPN, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định cam kết, Mặt trận sẽ tuyên truyền về phong trào "5 không 3 sạch" coi đó là một phương thức để thực hiện gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; để Hội tham gia thành viên một số Hội đồng tư vấn của MTTQ về các vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em để Hội thực hiện tốt hơn chức năng đại diện cho các tầng lớp phụ nữ.
Đối với đề nghị MTTQ chủ trì, đầu mối hoạt động nâng cao năng lực về giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, biên soạn giáo trình, tổ chức tập huấn, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết hiện Mặt trận đang biên soạn cuốn sổ tay về giám sát và phản biện xã hội đây là công cụ về lý luận để thực hiện nhiệm vụ này.
Cùng với đó, Mặt trận sẽ tiến hành chủ trì sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218 để từ đó có cả lý luận và thực tiễn để việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả cao hơn.
Về phối hợp truyền thông theo người đứng đầu Mặt trận hai cơ quan đã có chương trình phối hợp trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa đặc biệt trong bối cảnh Hội LHPN đang chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Hội cần chủ động và thường xuyên cung cấp thông tin về quá trình chuẩn bị Đại hội các cấp để các cơ quan truyền thông của Mặt trận phối hợp tuyên truyền.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc:
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu.
Anh Vũ