Hội thảo ‘APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc’: Lan tỏa kinh nghiệm thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết vùng
Vào ngày 26/6 tới đây, Báo Đại đoàn kết phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo “APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc” với mong muốn tạo ra diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trao đổi nhận diện thách thức, tiềm năng và cơ hội phát triển của Phú Quốc trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027.
Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Quang Huân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số - UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng Hội thảo “APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc” là dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy hình thành một hệ sinh thái xúc tiến đầu tư bền vững, lấy văn hóa, yếu tố xanh và trách nhiệm xã hội làm nền tảng phát triển.
PV: Hội thảo “APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc” do báo Đại đoàn kết phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 26/6 tới diễn ra vào thời điểm Phú Quốc trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC 2027. Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của sự kiện này cũng như vai trò đồng hành của MTTQ Việt Nam trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Quang Huân: Hội thảo là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn khi Việt Nam đăng cai APEC 2027, quy tụ lãnh đạo và đại biểu từ nhiều nền kinh tế thành viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thông thường, các sự kiện lớn như APEC sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế. Vì vậy, hội thảo sẽ là dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đặt mục tiêu phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa, gắn với du lịch văn hóa, xây dựng thương hiệu điểm đến Việt Nam.
Đây không chỉ là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn có thể trở thành mô hình để nhân rộng ở nhiều địa phương khác.
Báo Đại Đoàn Kết là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức hội thảo cho thấy sự chủ động, đồng hành rất sớm trong triển khai các chương trình hành động nêu trong Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2026 – 2031). Hoạt động này cũng thể hiện rõ vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và các chủ thể xã hội cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.
Tại Đại hội MTTQ lần thứ XI, nhân sự UBTƯMTTQ Việt Nam đã mở rộng các thành phần kinh tế tư nhân. Là ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời là một doanh nhân, ông nhìn nhận thế nào về vai trò “kết nối nguồn lực” của Mặt trận, đặc biệt trong việc huy động khu vực kinh tế tư nhân để góp phần chung tay phát triển đất nước trong giai đoạn mới?
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: “đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh của đất nước”. Trong khối đại đoàn kết đó, đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, giữ vai trò rất quan trọng.
“Hội thảo “APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc” là dịp rất tốt để quảng bá hình ảnh Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đặt mục tiêu phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa, gắn với du lịch văn hóa, xây dựng thương hiệu điểm đến Việt Nam.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, chúng ta phải phát huy tối đa nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân.
Theo tôi, trong quá trình triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, vai trò kết nối nguồn lực của MTTQ Việt Nam cần tập trung vào ba nhiệm vụ: Tuyên truyền để thống nhất nhận thức, xóa bỏ định kiến đối với kinh tế tư nhân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; động viên, khuyến khích doanh nhân phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến.
Nếu khơi thông và phát huy tốt nguồn lực tư nhân, chúng ta sẽ có một động lực tăng trưởng rất lớn. Đại đoàn kết hôm nay không chỉ là tạo sự đồng thuận mà còn là đoàn kết để phát triển, cùng chung tay đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm vào 2030 và 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Vậy từ góc độ doanh nghiệp, ông nhận thấy hiện còn những khó khăn, vướng mắc gì trong việc thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch và hạ tầng xanh? Theo ông, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò như thế nào trong việc tập hợp, kết nối các nguồn lực xã hội, phản ánh và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, qua đó góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo động lực để doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn vào các lĩnh vực này?
-Từ góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng những khó khăn, vướng mắc hiện nay đã được Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ. Đó là thể chế, chính sách trong một số lĩnh vực còn chậm hoàn thiện, thiếu tính đột phá; đầu tư cho văn hóa còn thấp và dàn trải; nguồn lực chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước; cơ chế, chính sách chưa thực sự khuyến khích và phát huy đầy đủ vai trò của các chủ thể xã hội, trong đó có doanh nghiệp. Đây chính là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ để thu hút mạnh mẽ hơn nguồn lực xã hội cho văn hóa, du lịch và hạ tầng xanh.
Trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Ngoài chức năng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận còn là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với Đảng và Nhà nước. Thông qua hệ thống Mặt trận, những kiến nghị, phản ánh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển hóa thành những đề xuất, phản biện chính sách được tổng hợp từ cơ sở thực tiễn và phù hợp với cơ sở lý luận, góp phần giúp các cơ quan có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Vai trò này càng có ý nghĩa trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa. MTTQ Việt Nam không chỉ tạo sự đồng thuận xã hội mà chủ động lắng nghe, tiếp nhận và phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp, để nguồn lực xã hội thực sự được khơi thông và phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới.
Nếu khơi thông và phát huy tốt nguồn lực tư nhân, chúng ta sẽ có một động lực tăng trưởng rất lớn. Đại đoàn kết hôm nay không chỉ là tạo sự đồng thuận mà còn là đoàn kết để phát triển, cùng chung tay đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm vào 2030 và 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Mặt trận cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường truyền thông chính sách để doanh nghiệp và người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương mới. Thực tế cho thấy nhiều chính sách rất đúng và rất trúng, nhưng việc phổ biến, triển khai ở cơ sở còn hạn chế nên hiệu quả chưa đạt như mong muốn.
Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần các Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Thực hiện tốt các quy chế, quy định trong hai Quyết định này sẽ bảo đảm các chủ trương, chính sách được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Đây cũng chính là cách để củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu tất yếu, ông kỳ vọng Hội thảo “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” sẽ mang lại những kết quả cụ thể gì về mặt chính sách, liên kết đầu tư và huy động nguồn lực xã hội để góp phần xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến xanh, văn minh và có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế?
Tôi kỳ vọng hội thảo sẽ quy tụ được đông đảo doanh nhân, nhà đầu tư, các nhà khoa học, chuyên gia và những người trực tiếp tham gia hoạch định chính sách để cùng nhìn nhận một cách đa chiều về tiềm năng, lợi thế cũng như thách thức của Phú Quốc và tỉnh An Giang sau sáp nhập. Chỉ khi có một bức tranh đánh giá đầy đủ, chúng ta mới xác định được vị trí và vai trò của du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa trong cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương trong giai đoạn tới. Từ đó đề xuất được những giải pháp có tính thực tiễn cao, khả thi và có thể triển khai ngay.
Đặc biệt, theo tôi cần làm rõ cơ chế huy động nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư vào hạ tầng xanh, du lịch xanh, công nghiệp văn hóa và các dịch vụ chất lượng cao theo tinh thần phát triển bền vững ESG (Mội trường – Xã hội – Quản trị).
Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, Phú Quốc còn là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Vì vậy, mọi định hướng phát triển cần bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh. Nếu làm được điều đó, Phú Quốc hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến xanh, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực. Tôi cho rằng Hội thảo “APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa, du lịch Phú Quốc” của Báo Đại đoàn kết chính là cơ hội để bàn thảo về vấn đề này và triển khai trong thực tiễn.

Hội thảo lần này có thể coi là một mô hình điểm để lan tỏa kinh nghiệm thu hút đầu tư văn hóa - du lịch - hạ tầng xanh cho các địa phương khác, đồng thời tạo ra sự liên kết vùng trong huy động nguồn lực phát triển bền vững không, thưa ông?
Đây là một mô hình rất đáng để các địa phương nghiên cứu, học tập. Điểm mới là các đơn vị tổ chức đã gắn một sự kiện quốc tế lớn như APEC 2027 với mục tiêu phát triển văn hóa, du lịch, hạ tầng xanh và thu hút đầu tư tại nơi tổ chức sự kiện. Nếu làm tốt, đây không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn tạo ra động lực phát triển thực chất cho địa phương.
Thời gian tới, nhiều địa phương sẽ có cơ hội đăng cai các sự kiện lớn. Nếu biết tận dụng để nhận diện đúng tiềm năng, điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp phù hợp thì hiệu quả mang lại sẽ rất lớn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, phát triển du lịch xanh và hạ tầng xanh là yêu cầu rất khó, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và nguồn lực lớn. Vì vậy, tôi kỳ vọng hội thảo sẽ trở thành một tiền lệ tốt, góp phần lan tỏa kinh nghiệm thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết vùng vì mục tiêu phát triển bền vững.
Trân trọng cảm ơn ông!