Báo Đại Đoàn Kết Kiều bào

Hơn 1.200 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Quốc tế ngữ Esperanto toàn cầu lần thứ 101

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hơn 1.200 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Quốc tế ngữ Esperanto toàn cầu lần thứ 101

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ ngày 23 – 30/7 năm 2016 tại Nitra, Slovakia, sẽ diễn ra Đại hội Quốc tế ngữ Esperanto Toàn cầu lần thứ 101, với chủ đề “Công bằng xã hội – Công bằng ngôn ngữ”. Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, trực thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cũng cử đại diện tham dự Đại hội.

Hơn 1.200 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Quốc tế ngữ Esperanto toàn cầu lần thứ 101

Triển lãm về Esperanto nhân dịp UK 2016 ở Nitra,Slovakia.

Đại hội lần này có hơn 1200 đại biểu đến từ 60 quốc gia. Trong đại hội, mọi người dùng chung một ngôn ngữ duy nhất, Quốc tế ngữ Esperanto, mà không cần đến phiên dịch.

Đại hội mang tầm quốc tế quan trọng này, diễn ra mỗi năm ở một đất nước khác nhau, thường là ở các lục địa khác nhau, và hoàn toàn bằng tiếng Esperanto. Chủ đề đại họi năm nay là: "Xã hội công bằng – công bằng ngôn ngữ". Trong suốt một tuần, các phiên họp, các buổi thuyết trình, chiếu phim và biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra mà không có khó khăn về giao tiếp.

Ngôn ngữ quốc tế Esperanto, 129 tuổi, , được nói ở hơn 120 quốc gia và được sử dụng để giao tiếp giữa các dân tộc. Đây là một ngôn ngữ trung lập, không gắn với lợi ích của quốc gia, kinh tế hay chính trị. Vì ngữ pháp dễ sử dụng, nên chỉ sau một thời gian ngắn, người học dù có ít khả năng về ngôn ngữ, cũng có thể sử dụng được Esperanto.

Theo UNESCO, cho đến cuối thế kỷ này, một nửa trong số hơn 6.000 ngôn ngữ thế giới sẽ biến mất, do những bất công xã hội, hoặc khi tiếng mẹ đẻ của một quốc gia nào đó không được coi trọng. "Khi một ngôn ngữ mất đi, chúng ta cũng mất đi một tài sản trí tuệ tuyệt vời, như thể bạn thả một quả bom vào bảo tàng Louvre." (Ken Hale, nhà ngôn ngữ học người Mỹ).

Hơn 1.200 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Quốc tế ngữ Esperanto toàn cầu lần thứ 101 - 1

Đại biểu dự UK 97 (năm 2012) trồng cây lưu niệm tại Công viên Hòa Bình.

Ngôn ngữ trung lập Esperanto rõ ràng là một công cụ bảo vệ thực tế đối với các nền văn hóa quốc gia chống lại ảnh hưởng độc quyền của chỉ một hoặc hai ngôn ngữ. Các nhà quốc tế ngữ không muốn bất kỳ ngôn ngữ nào biến mất, mà mong rằng tất cả các ngôn ngữ cùng tồn tại trong sự tôn trọng các quyền của mọi ngôn ngữ và tôn trọng công bằng ngôn ngữ trong giao tiếp quốc tế. Đằng sau Esperanto không phải là một nhà nước, một hệ thống kinh tế, những nỗ lực của chủ nghĩa đế quốc, cũng không phải là các dân tộc, mà là sự quan tâm đến việc biến mất của các dân tộc khác cùng ngôn ngữ của họ. Đằng sau Esperanto chỉ là những con người tốt bụng với mục đích tìm kiếm công bằng cho tất cả các nền văn hóa và mọi ngôn ngữ, trong hòa bình giữa các dân tộc.

UNESCO đã công nhận Esperanto qua hai nghị quyết (1954 , 1985) và vào năm 2017 sẽ kỷ niệm 100 năm ngày mất của L.L.Zamenhof, tác giả của ngôn ngữ quốc tế Esperanto. Hội Quốc tế ngữ thế giới (UEA) có mối quan hệ chính thức với UNESCO và Liên Hợp Quốc (UN).

Vào ngày 26/7, các đại biểu tham dự Đại hội và những người nói Esperanto trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm ngày Esperanto. Ngày này, 129 năm về trước, đã ra đời cuốn sách học quốc tế ngữ đầu tiên. Kỷ niệm này nhấn mạnh giá trị quan trọng của phong trào Esperanto: những nỗ lực cho công bằng ngôn ngữ trên thế giới.

Esperanto là một ngôn ngữ sống, ngoài các khóa học ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ở Việt Nam nói chung, thì có hơn 212.000 người tìm hiểu ngôn ngữ này qua trang web Lernu.net, 422.000 người học Quốc tế ngữ qua chương trình học "Duolingo" và hàng ngàn người khác tham dự các khóa học trên toàn thế giới.

Esperanto là một ngôn ngữ với một nền văn hóa phong phú. Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia, hiện có 229.000 bài viết bằng Esperanto, và là nhóm ngôn ngữ quan trọng thứ hai trên Wikipedi , trong đó có hơn một trăm ngàn bài viết. Thư viện Quốc gia Áo đã có hơn 35.000 đầu sách, được dịch hoặc được viết bằng tiếng Esperanto. Trong Thư viện thành phố La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ, nơi lưu trữ CDELI đã có hơn 30.000 cuốn sách và tạp chí khác nhau bằng Esperanto và về Esperanto. Danh mục sách của Hội Quốc tế ngữ Thế giới có gần 7.000 cuốn sách (gồm cả đĩa, video, vv). Nhiều đài phát thanh (trực tuyến hoặc phát sóng) và các kênh truyền hình phát đi bằng Esperanto. Kênh truyền thanh QTN qua mạng “http://www.muzaiko.info” liên tục thông tin và những người yêu phim có thể thưởng thức kênh phim qua mạng bằng tiếng QTN: “http://esperantotv.net/”. Trang Google dịch cũng dịch sang tiếng QTN và dịch từ tiếng QTN. Các nhà Quốc tế ngữ cũng phát triển một thị trường âm nhạc sôi động.

Hai điểm đáng chú ý trong cuộc gặp mặt lần thứ 101 của các nhà QTN trên toàn thế giới là:

1. Tổng thống của Slovakia, ông Andrej Kiska, sẽ là Nhà Bảo trợ tối cao của Đại hội;
2. Tổng giám đốc của Bưu điện Slovakia, ông Tomáš Drucker, cũng khẳng định, họ sẽ phát hành tem nhân dịp Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 101 này.

Nguyễn Thị Phương Mai – Tổng thư ký Hội QTN Việt Nam