Hơn 1.300 tình nguyện viên dọn vệ sinh biển Đà Nẵng, bảo vệ rạn san hô
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chủ trì, kết nối cộng đồng cùng dọn vệ sinh khu vực biển và các rạn san hô, góp phần xây dựng bán đảo và bãi biển trở thành điểm đến du lịch xanh, thân thiện, an toàn và phát triển bền vững.
Phát triển du lịch song hành với bảo vệ môi trường
Ngày 14/6 tại bãi biển Mân Thái và Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp Thành đoàn – Hội sinh viên TP Đà Nẵng, Đoàn UBND TP Đà Nẵng, Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng tổ chức hoạt động “Clean Up Son Tra và Chiến dịch làm sạch bãi biển Đà Nẵng”.
Đây là chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên khi tham quan bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.
Trong ngày 14/6, hơn 1.300 tình nguyện viên của các đơn vị tổ chức nêu trên, cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ENV, Công ty CP Thể thao biển đã dọn vệ sinh bãi biển và tuyến đường Hoàng Sa đến chùa Linh Ứng.
Đặc biệt, các tình nguyện viên được trang bị găng tay, kềm, túi lưới, kính bơi, ống thở, chân vịt…để lặn biển nhặt rác, cắt lưới ma tại Hòn Sụp bảo vệ san hô và hệ sinh thái biển.
Trong ngày còn có workshop chủ đề “Bảo vệ động vật hoang dã”, triển lãm ảnh với chủ đề “Tác hại của việc cho khỉ ăn”.
Theo ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, các bãi biển trung tâm TP Đà Nẵng như Mỹ Khê, Mỹ An hay các bãi biển phía Nam như Cửa Đại, An Bàng, Tam Thanh… thường xuyên được các tổ chức, tạp chí và nền tảng du lịch quốc tế vinh danh, trở thành thương hiệu du lịch biển nổi tiếng quốc tế.
Điều này góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Đà Nẵng đồng thời tạo áp lực trong việc phát triển du lịch biển phải song hành với bảo vệ môi trường biển đảo, tài nguyên thiên nhiên.
Nâng cao tinh thần du lịch trách nhiệm
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường (5/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Ban quản lý đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức 4 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường biển, với hơn 1.000 tình nguyện viên/đợt.
Đồng thời vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ ven biển trang bị hơn 200 giỏ rác và 20 dụng cụ sàng cát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải tại bãi biển.
Trong thời gian tới, Ban quản lý tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng môi trường tại các bãi biển du lịch, như đề nghị các đơn vị tăng cường nhân lực và tần suất dọn vệ sinh bãi biển, nhất là vào giờ cao điểm; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; hạn chế và tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, bổ sung thùng rác, thiết bị sàng cát và các bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường; lắp camera để xử lý hành vi vi phạm về an ninh trật tự, vệ sinh.
Ban quản lý cũng phối hợp với UBND các phường ven biển, Thành Đoàn và các đơn vị ký kết quy chế phối hợp, các chương trình hành động “Chung tay giữ gìn biển xanh Đà Nẵng”, định kỳ ra quân tổng vệ sinh trên toàn tuyến bãi biển và bán đảo Sơn Trà với cộng đồng dân cư, doanh nghiệp.
“Bán đảo Sơn Trà và bãi biển Đà Nẵng là tài sản thiên nhiên quý giá của thành phố, nơi hội tụ các giá trị đặc sắc về cảnh quan, đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển. Việc bảo vệ môi trường, bảo tồn các rạn san hô và giữ gìn môi trường biển xanh, sạch đẹp không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà cần có sự chung tay của toàn xã hội.
Chúng tôi mong muốn góp phần làm sạch môi trường biển, giảm thiểu tác động của rác thải đến hệ sinh thái; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân và du khách về du lịch trách nhiệm, hoạt động khai thác du lịch được tổ chức trong giới hạn cho phép, bảo đảm không làm suy giảm tài nguyên, không gây áp lực đến hệ sinh thái”, ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng ban Quản lý nói.














