Hơn 1.340 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang
Ngày 26/9, tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I, năm 2026. Hơn 1.340 vận động viên đến từ các xã, phường và lực lượng vũ trang trong tỉnh tham dự Đại hội.

Lễ khai mạc mở đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn vận động viên, tiếp nối là nghi thức đốt đuốc truyền thống, tuyên thệ của đại diện vận động viên, trọng tài và chương trình đồng diễn nghệ thuật. Không khí sôi nổi tại lễ khai mạc cho thấy sức lan tỏa của phong trào thể dục, thể thao từ cơ sở.

Đại hội diễn ra từ ngày 26 đến 29/9. Trước lễ khai mạc, 10 môn thể thao đã được tổ chức thi đấu. Sau lễ khai mạc, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở 7 môn: điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, cà kheo, cờ vua.
Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban tổ chức Đại hội cho biết, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao gắn phát triển thể dục, thể thao với nâng cao sức khỏe và xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện.

Phong trào rèn luyện thể thao ngày càng đi vào chiều sâu, tỉnh hiện có hơn 900 câu lạc bộ thể thao và hơn 7.000 đội thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên. Nhiều môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống được quan tâm bảo tồn, phát triển, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh đang phát triển, từng bước khẳng định vị trí tại các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Nhiều vận động viên của tỉnh được tuyển chọn vào các đội tuyển quốc gia và đạt thành tích cao.
Tại SEA Games 33, các vận động viên Tuyên Quang thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đã giành 8 huy chương ở các môn đua thuyền và bóng ném, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong năm 2026, vận động viên Tuyên Quang tiếp tục đạt thành tích tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á và một số giải vô địch quốc tế, khu vực.

Theo ông Đỗ Hùng Đức, Đại hội là dịp đánh giá kết quả phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tiếp tục bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, truyền thống, qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.
Đồng thời, ông Đỗ Hùng Đức đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phát triển thể dục, thể thao quần chúng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; chú trọng bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, truyền thống; quan tâm phát hiện, đào tạo tài năng và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao.