Hơn 1 triệu người di cư Syria hồi hương
Khoảng 1 triệu người dân Syria đã trở về nhà của họ ở các thành phố mà phiến quân IS từng chiếm đóng nhờ chiến dịch không kích và quân sự phối hợp giữa Nga và Syria - Đại sứ Syria tại LHQ thông báo hôm đầu tuần và nói thêm rằng Damascus sẽ hợp tác với mọi quốc gia để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Người dân Syria có thể trở về quê hương của họ.
Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Faafari nói rằng, hiệu quả này có được là nhờ hợp tác quân sự nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và trao đổi thông tin tình báo giữa Syria, Iraq, Iran và Nga. Nhờ đó, phiến quân IS đã bị đẩy lùi khỏi nhiều khu vực, vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho khoảng 1 triệu người dân vốn phải bỏ chạy giờ có thể trở về quê hương của họ.
Đại sứ Syria, người tham gia vào buổi họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm đầu tuần, cũng xác nhận rằng chính phủ nước họ đã sẵn sàng hợp tác với “mọi quốc gia thực sự nghiêm túc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố”.
Theo vị Đại sứ, chiến dịch chống phiến quân IS của quân đội chính phủ Syria đã mang lại một số kết quả tích cực đối với an ninh ở châu Âu – cuộc khủng hoảng di cư và vấn đề khủng bố - cũng như trên toàn thế giới.
Châu Âu hiện đang đối mặt với làn sóng người di cư khổng lồ đến chủ yếu từ khu vực Trung Đông và Bắc Phi, các khu vực có chiến sự và bạo lực bắt nguồn từ phong trào Mùa xuân Ả rập. Đức dự kiến tiếp nhận gần 2 triệu người nhập cư vào cuối năm 2016. Khủng hoảng di cư còn làm nảy sinh nhiều thách thức với các chính phủ Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là vấn đề an ninh khi một số nhóm khủng bố âm mưu cài người vào dòng người di cư để đến châu Âu.
Trong tình hình đó, Nga đã bắt đầu không kích các mục tiêu IS kể từ ngày 30/9, sau khi nhận được yêu cầu từ chính quyền Syria. Lực lượng hỗ trợ quân đội Syria bao gồm hơn 50 chiếc phi cơ chiến đấu và trực thăng, gồm Su-34, Su-24M, Su-25 và Su-30SM. Các chiến dịch không kích do quân đội Nga thực hiện đã tạo điều kiện cho lực lượng bộ binh của Syria giành lại được nhiều vùng lãnh thổ từng bị IS chiếm đóng.