Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Hơn 13.700 hộ ở Cà Mau đối mặt nguy cơ thiếu nước vì El Nino

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hơn 13.700 hộ ở Cà Mau đối mặt nguy cơ thiếu nước vì El Nino

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo kịch bản rủi ro rất cao, El Nino có cường độ mạnh và kéo dài khiến khô hạn và xâm nhập mặn nghiêm trọng, hệ quả khiến khoảng 13.770 hộ dân ở Cà Mau thiếu nước sinh hoạt.

Ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau thông tin, qua rà soát, toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 13.770 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của hiện tượng EI Nino trong mùa khô năm nay.

Nhằm chủ động ứng phó, tỉnh Cà Mau đang triển khai đồng bộ các giải pháp rà soát nguồn nước, nâng cấp hạ tầng cấp nước sinh hoạt và điều tiết hệ thống thủy lợi để bảo đảm đời sống nhân dân, phòng chống hạn mặn cũng như duy trì sản xuất nông - thủy sản - trồng trọt - phòng cháy rừng mùa khô...

Qua rà soát, toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 13.770 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của hiện tượng EI Nino trong mùa khô năm nay. Ảnh: Nguyên Du
Qua rà soát, toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 13.770 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của hiện tượng EI Nino trong mùa khô năm nay. Ảnh: Nguyên Du

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh tập trung duy tu, sửa chữa 46 công trình cấp nước kém bền vững và khắc phục 92 công trình không hoạt động trong tổng số 370 công trình cấp nước tập trung hiện có. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước nông thôn cấp bách giai đoạn 2026 - 2028 tại các xã Biển Bạch, Khánh Lâm, Khánh An với tổng quy mô phục vụ khoảng 7.000 hộ dân... Phấn đấu 100% hộ có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt được rà soát, hướng dẫn và có phương án bảo đảm nước trước mùa khô.

Ngoài ra, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, song song với nhiệm vụ bảo đảm nước sinh hoạt, công tác thủy lợi và phòng chống hạn mặn phục vụ sản xuất cũng được quan tâm đặc biệt.

Ngành nông nghiệp tỉnh đã rà soát, phân vùng các khu vực nguy cơ thiếu nước để xây dựng bản đồ, cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành và chỉ đạo sản xuất phù hợp với diễn biến hiện tượng El Nino. Hệ thống quan trắc lượng mưa, mực nước và độ mặn được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời cảnh báo cho các địa phương và người dân.

Tỉnh  Cà Mau tập trung duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước. Tại những khu vực có khả năng kết nối, mạng lưới đường ống sẽ được mở rộng để tăng số hộ sử dụng nước sạch tập trung. Ảnh: Nguyên Du
Tỉnh Cà Mau tập trung duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước. Tại những khu vực có khả năng kết nối, mạng lưới đường ống sẽ được mở rộng để tăng số hộ sử dụng nước sạch tập trung. Ảnh: Nguyên Du

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 370 công trình cấp nước tập trung ở nông thôn, song 92 công trình đã ngừng hoạt động và 46 công trình kém bền vững. Các đơn vị được yêu cầu kiểm tra, sửa chữa, ưu tiên công trình xuống cấp hoặc hoạt động kém hiệu quả nhằm bảo đảm công suất cấp nước.

Tại những khu vực có khả năng kết nối, mạng lưới đường ống sẽ được mở rộng để tăng số hộ sử dụng nước sạch tập trung. Với khu dân cư phân tán, xa công trình, tỉnh dự kiến cấp bồn trữ, bố trí điểm cấp nước tạm thời và vận chuyển nước khi cần thiết.

Với khu dân cư phân tán, xa công trình, tỉnh Cà Mau dự kiến cấp bồn trữ, bố trí điểm cấp nước tạm thời và vận chuyển nước khi cần thiết. Ảnh: Nguyên Du
Với khu dân cư phân tán, xa công trình, tỉnh Cà Mau dự kiến cấp bồn trữ, bố trí điểm cấp nước tạm thời và vận chuyển nước khi cần thiết. Ảnh: Nguyên Du

Cà Mau cũng đẩy nhanh các dự án nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước tại xã Biển Bạch; xây dựng công trình xử lý nước và đường ống tại các xã Khánh Lâm, Khánh An; triển khai dự án cấp nước sinh hoạt cấp bách khu vực nông thôn giai đoạn 2026-2030. Các dự án dự kiến phục vụ khoảng 7.000 hộ, được thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Nguồn kinh phí thực hiện sẽ được huy động từ Quỹ phòng, chống thiên tai, tài trợ, xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

 

Nguyên Du