Báo Đại Đoàn Kết Chính phủ

Hơn 21.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hơn 21.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 30/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã tham dự và chỉ đạo Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư (PPP). Chương trình được tổ chức tại nút giao Yên Bình, do UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các bộ, ngành và liên danh nhà đầu tư thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự sự kiện. Ảnh: TNGOP.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự sự kiện. Ảnh: TNGOP.

Dự sự kiện có lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Quân khu I; đại diện các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, thành phố Hà Nội; đại diện nhà đầu tư và các đơn vị liên quan; Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới có tổng chiều dài hơn 99 km. Trong đó, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên gần 60km, đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới hơn 39km, đi qua các địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Phối cảnh dự án. Ảnh: TNGOP.
Phối cảnh dự án. Ảnh: TNGOP.

Theo thiết kế, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên sẽ được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nền đường rộng 34,5 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới được đầu tư 4 làn xe, đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

Tuyến cao tốc sẽ có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại với 17 cầu trên tuyến chính, 10 cầu trong nút giao, 8 cầu vượt ngang. Ngoài ra, dự án sẽ bổ sung hơn 44,7 km đường gom, 32 cầu và hầm chui dân sinh, 15 trạm thu phí ETC cùng hệ thống giao thông thông minh.

Dự kiến khi hoàn thành, toàn tuyến sẽ được nâng cấp đồng bộ theo tiêu chuẩn cao tốc hiện đại, nâng cao đáng kể năng lực thông hành, giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ. Ảnh: TNGOP.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ. Ảnh: TNGOP.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan quản lý dự án, nhà đầu tư và đơn vị thi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ thực hiện dự án. Đồng thời, tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, phấn đấu đưa Dự án về đích đúng cam kết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường. Ảnh: TNGOP.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường. Ảnh: TNGOP.

Nói về tầm quan trọng của dự án, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Đối với Thái Nguyên, đây là dự án mở rộng không gian phát triển kinh tế. Khi tuyến cao tốc được hoàn thiện, khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng cạn, khu du lịch với Hà Nội và các cửa khẩu phía Bắc sẽ được nâng lên, tạo lợi thế cạnh tranh lớn trong thu hút dòng vốn đầu tư, nhất là các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics. Đây cũng là một trong những công trình hạ tầng quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: TNGOP.
Nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: TNGOP.

Dự án được khởi công là kết quả từ sự quan tâm đặc biệt của Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành; sự đồng thuận của các địa phương; sự quyết tâm của nhà đầu tư và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án. Tỉnh Thái Nguyên cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai Dự án, đặc biệt là việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Nguyễn Toán