Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hơn 69.000 tỷ đồng sẵn sàng đổ vào nền kinh tế Thanh Hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hơn 69.000 tỷ đồng sẵn sàng đổ vào nền kinh tế Thanh Hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước thềm hội nghị xúc tiến đầu tư 2026, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đối với 40 dự án, có tổng mức đầu tư hơn 69.000 tỷ đồng. Dòng vốn lớn này, cùng với định hướng phát triển mạnh lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện xanh, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Ưu tiên phát triển điện xanh, đa dạng nguồn năng lượng

Cụ thể, trong danh mục 173 dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu tư, có tới 24 dự án điện, với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, trải rộng trên nhiều loại hình, từ điện khí, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác đến thủy điện và thủy điện tích năng. Nổi bật nhất trong các dự án trên, là siêu dự án kho LNG Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, công suất 1 triệu tấn/năm và nhà máy điện LNG Nghi Sơn, chi phí đầu tư 58.000 tỷ đồng, công suất 1.500 MW.

Hàng loạt dự án năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khổi được tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu tư. Trong ảnh là dự án nhà máy điện mặt trời Yên Định. Ảnh: Đình Minh.
Hàng loạt dự án năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khổi được tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu tư. Trong ảnh là dự án nhà máy điện mặt trời Yên Định. Ảnh: Đình Minh.

Ngoài ra, còn có 7 dự án điện gió, với tổng công suất khoảng 614 MW, trải dài từ khu vực ven biển Nghi Sơn đến xã biên giới Mường Lát có tổng mức đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng, hiện cũng đang được tỉnh tích cực thu hút đầu tư. Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án điện gió Mường Lát, có quy mô lớn khoảng 200 MW, tổng vốn khoảng 8.000 tỷ đồng, triển khai tại các xã Tam Chung, Nhi Sơn và Trung Lý, chiếm gần 1/3 tổng công suất điện gió toàn tỉnh.

Song song với đó, tỉnh cũng triển khai 7 dự án điện mặt trời, trong đó, có 2 dự án nằm tại hồ Yên Mỹ (Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 2), có tổng công suất 132 MW, chi phí đầu tư khoảng 6.300 tỷ đồng. Đối với các dự án nhỏ hơn, như điện mặt trời hồ Đồng Chùa (24 MW, vốn 1.152 tỷ đồng), điện mặt trời đầm Thượng Hòa (24 MW, 1.152 tỷ đồng), điện mặt trời Công Chính (40 MW, 1.920 tỷ đồng), điện mặt trời Long Sơn (80 MW, 2.200 tỷ đồng), điện mặt trời Ngọc Lặc (45 MW, 1.068 tỷ đồng) thì tận dụng tối đa lợi thế về quỹ đất, điều kiện bức xạ và hạ tầng sẵn có, góp phần đa dạng hóa nguồn cung điện, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch.

Hồ Yên Mỹ, nơi có 2 dự án điện mặt trời với tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Ảnh: Đặng Trung.
Hồ Yên Mỹ, nơi có 2 dự án điện mặt trời với tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Ảnh: Đặng Trung.

Bên cạnh đó, điện sinh khối cũng là một hướng đi đáng chú ý tại Thanh Hóa với các dự án như Nhà máy điện sinh khối Thanh Hóa 1 (50 MW, vốn 3.125 tỷ đồng) và Thanh Hóa 2 (60 MW, 3.750 tỷ đồng), sử dụng nguyên liệu từ nông, lâm nghiệp, qua đó vừa sản xuất điện vừa xử lý phụ phẩm, giảm phát thải. 

Lĩnh vực môi trường gắn với năng lượng tiếp tục được mở rộng, với dự án khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng, công suất 1.000 tấn/ngày đêm, kết hợp phát điện 12 MW, tổng vốn khoảng 1.271 tỷ đồng. Song song với đó, các dự án thủy điện truyền thống như ở Mường Lát (45 MW, 2.250 tỷ đồng), Mường Mìn và Sơn Điện (mỗi dự án 13 MW, 650 tỷ đồng) hay dự án tích năng Sông Mực - Đồng Lớn (110 MW, 5.500 tỷ đồng) vẫn cho thấy vai trò quan trọng trong việc ổn định hệ thống và điều tiết nguồn điện.

Các dự án xử lý chất thải kết hợp phát điện đang được tỉnh Thanh Hóa nỗ lực kêu gọi đầu tư. Ảnh: Lê Dương.
Các dự án xử lý chất thải kết hợp phát điện đang được tỉnh Thanh Hóa nỗ lực kêu gọi đầu tư. Ảnh: Lê Dương.

Việc phát triển đồng thời nhiều loại hình điện cho thấy, Thanh Hóa đang từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng cân bằng, trong đó điện xanh giữ vai trò trung tâm trong định hướng dài hạn.

40 dự án được ‘kích hoạt’, sẵn sàng triển khai 

Song song với định hướng phát triển năng lượng, Thanh Hóa đang tích cực hiện thực hóa các cơ hội đầu tư thông qua danh mục dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Theo tổng hợp, danh sách này gồm 40 dự án, với tổng vốn đầu tư lên tới 69.085 tỷ đồng, quy mô khoảng 4.131 ha.

Phối cảnh dự án thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam. Ảnh: Thanh Hóa.
Phối cảnh dự án thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam. Ảnh: Thanh Hóa.

Trong đó, nhóm dự án trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chiếm khoảng 29.737 tỷ đồng, với nhiều dự án công nghiệp lớn đã hoàn thiện thủ tục như: Thung lũng gốm sứ ASEAN (5.139 tỷ đồng); nhà máy sản xuất ván tre OSB (3.900 tỷ đồng); nhà máy xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn giai đoạn 2 (3.000 tỷ đồng) hay dự án hạ tầng KCN số 16 tại khu kinh tế Nghi Sơn (2.995 tỷ đồng). Bên cạnh đó, là hàng loạt dự án sản xuất công nghiệp, vật liệu, thiết bị, may mặc, chế biến… với quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất trên địa bàn.

Đối với nhóm dự án ký biên bản ghi nhớ đầu tư, có tổng vốn khoảng 39.348 tỷ đồng, tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các dự án quy mô lớn như KCN Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 2, KCN Thiệu Quang hay các khu công nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng quan trọng như cảng biển, logistics, nâng cấp cảng hàng không Thọ Xuân… tiếp tục được kêu gọi đầu tư, tạo nền tảng đồng bộ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1 có quy mô 167ha, tổng vốn đầu tư 2.917 tỷ đồng, vừa khởi công ngày 11/3. Ảnh: Minh Hiếu.
Dự án khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1 có quy mô 167ha, tổng vốn đầu tư 2.917 tỷ đồng, vừa khởi công ngày 11/3. Ảnh: Minh Hiếu.

Với việc đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện xanh, cùng với việc sẵn sàng trao, ký kết hàng chục dự án quy mô lớn, Thanh Hóa đang cho thấy quyết tâm cao trong việc tạo dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn. Không chỉ dừng ở quy mô vốn, điều đáng chú ý là cơ cấu đầu tư ngày càng hợp lý, hướng tới các ngành có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường và bền vững.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, việc chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và danh mục dự án rõ ràng, minh bạch sẽ là lợi thế quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục bứt phá. Đây cũng là cơ sở để tỉnh từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp - năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.

Anh Tuấn