Hồng Sơn chủ động ứng phó mưa lũ, bảo vệ sản xuất cho người dân
Trước diễn biến mưa lũ kéo dài, chính quyền xã Hồng Sơn (Hà Nội) đã huy động tổng lực lượng, phương tiện, vật tư, triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu úng, gia cố đê, xử lý điểm xung yếu và hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.
Kịp thời xử lý sự cố, ngăn nước tràn vào đồng ruộng
Sáng 19/9, trước tình trạng mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND xã Hồng Sơn cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp xuống hiện trường tại khu vực thôn La Đồng để kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố vỡ cống qua đê tại khu vực thôn La Đồng, hạn chế nước tràn vào đồng ruộng, bảo vệ diện tích lúa chưa thu hoạch.


Theo báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hồng Sơn, từ ngày 14 đến 19/9, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn kéo dài. Lượng mưa đo tại khu vực Cầu Dậm - Quan Sơn khoảng 545mm. Mực nước sông Đáy tại An Mỹ và sông Mỹ Hà tại Hòa Lạc đều ở mức báo động II.
Mưa lớn, nước sông dâng cao đã ảnh hưởng khoảng 271,67 ha lúa và hoa màu trên địa bàn xã. Trong đó, nhiều diện tích lúa đang trong thời kỳ thu hoạch đứng trước nguy cơ bị ngập úng, thiệt hại.
Tại thôn La Đồng, nước sông Mỹ Hà dâng cao, lượng nước lớn tràn vào khu vực sản xuất, gây ngập diện tích lúa chưa thu hoạch và làm xảy ra sự cố vỡ cống qua đê. Ngay khi phát hiện sự cố, lãnh đạo xã Hồng Sơn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xử lý, không để tình trạng kéo dài gây thiệt hại lớn hơn.


Tại hiện trường, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng xác định vị trí cống bị hư hỏng, huy động nhân lực, máy móc, vật tư để gia cố, ngăn dòng nước tiếp tục tràn vào khu vực sản xuất. Đồng thời, các lực lượng tổ chức tiêu thoát nước tại những khu vực bị ngập, tạo điều kiện bảo vệ diện tích lúa đang trong thời kỳ thu hoạch.
Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo xã và sự phối hợp của các lực lượng, sau hơn 2 giờ, sự cố vỡ cống qua đê đã được khắc phục, góp phần hạn chế lượng nước tràn vào đồng ruộng, giảm nguy cơ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Sau hơn 2 giờ triển khai, sự cố vỡ cống qua đê đã được khắc phục. Việc xử lý kịp thời giúp hạn chế lượng nước tràn vào đồng ruộng, giảm nguy cơ thiệt hại đối với diện tích lúa của người dân.
Chủ động các giải pháp ứng phó để giảm thiệt hại
Trước đó xã Hồng Sơn đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, nước sông dâng cao.Xã phối hợp với Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức và các hợp tác xã nông nghiệp vận hành 7 trạm bơm với 32 máy bơm, tập trung tiêu thoát nước tại những khu vực có nguy cơ ngập úng.
Cùng với đó, lực lượng chức năng được huy động gia cố các vị trí xung yếu, khơi thông dòng chảy, đắp bờ bao chống tràn, hạn chế nước từ các khu vực sông, kênh mương tràn vào khu vực sản xuất.
Đáng chú ý, tại tuyến đường từ thôn Phú Hiền đến khu vực thôn La Đồng dài khoảng 1,9km, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện và đất để gia cố, chống tràn, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư và khu vực sản xuất.
Đặc biệt trong bối cảnh nhiều diện tích lúa Mùa đã đến kỳ thu hoạch, xã Hồng Sơn cũng chỉ đạo các lực lượng, đoàn thể và cơ sở thôn tập trung hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, ưu tiên những diện tích có nguy cơ bị ngập sâu.
Đến nay, toàn xã đã thu hoạch khoảng 120ha lúa, đạt khoảng 5,7% tổng diện tích. Các lực lượng tiếp tục phối hợp với người dân tranh thủ thời tiết, tổ chức thu hoạch những diện tích đã chín, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất trắng do ngập úng kéo dài.

Trong những ngày tới, xã Hồng Sơn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước các sông, kiểm tra các vị trí xung yếu, duy trì lực lượng và phương tiện trực sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, địa phương tiếp tục đẩy nhanh thu hoạch lúa Mùa, nhất là những khu vực có nguy cơ ngập sâu; vận hành hiệu quả hệ thống tiêu úng và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.
Với phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, sát cơ sở, sát người dân, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân đang góp phần kiểm soát tình hình, bảo vệ sản xuất, công trình thủy lợi và an toàn của người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.
Trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Hồng Sơn duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước các sông để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Các lực lượng tiếp tục kiểm tra những vị trí xung yếu, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, trạm bơm tiêu úng; sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện khi có sự cố.