Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Họp Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng vị trí, việc làm Kiểm toán viên nhà nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Họp Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng vị trí, việc làm Kiểm toán viên nhà nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 10/9, Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ ngạch Kiểm toán viên chính (KTVC-sau đây gọi tắt là Chương trình bồi dưỡng) đã tổ chức họp và cho ý kiến sau khi Ban rà soát, sửa đổi Chương trình đã biên soạn, cập nhật nội dung và tiếp thu ý kiến phản biện.

Theo Quyết định số 409/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban rà soát, sửa đổi Chương trình bồi dưỡng đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát và xây dựng Dự thảo Chương trình bồi dưỡng mới, trình Hội đồng thẩm định xem xét, cho ý kiến.TS. Nguyễn Lương Thuyết - Vụ Trưởng Vụ Chính sách KTNN - làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định; cùng tham dự cuộc họp có TS. Vũ Thanh Hải - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV, Trưởng Ban rà soát, sửa đổi Chương trình bồi dưỡng; các thành viên Hội đồng thẩm định và Ban rà soát.

Theo đó, Chương trình bồi dưỡng năm 2026 được kết cấu lại thành 3 hợp phần, có mối liên kết chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định về thời lượng bồi dưỡng công chức theo Nghị định số 171/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Đồng thời, bổ sung các kỹ năng thực hành chuyên sâu nhằm đáp ứng tiêu chuẩn năng lực của KTVC trong tình hình mới.

Dự thảo Chương trình bồi dưỡng mới được thiết kế hướng tới các nhóm đối tượng: Kiểm toán viên có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên hoặc ở ngạch tương đương, đã có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên; các đối tượng khác cần bổ trợ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Về mục tiêu, Ban soạn thảo thiết kế chương trình cập nhật, nâng cao kiến thức về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, đầu tư công, nợ công và kỹ năng phân tích, đánh giá các chính sách công; tăng cường năng lực xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tương ứng với tiêu chuẩn năng lực của KTVC, như: lập kế hoạch kiểm toán chi tiết, kiểm soát chất lượng kiểm toán, tổ chức và quản lý hoạt động của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán, kiểm toán chuyên đề và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.LY
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.LY

Ngoài ra, Chương trình đào tạo còn rèn luyện cho đội ngũ kiểm toán viên các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổng hợp kết quả kiểm toán, xây dựng báo cáo kiểm toán và xác định rõ vị trí của KTNN trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Trong lần sửa đổi này, chương trình bồi dưỡng ngạch KTVC được rà soát, bổ sung 2 chuyên đề mới trong Hợp phần III nhằm đáp ứng thực tế hoạt động kiểm toán: Chuyên đề Kỹ năng tổng hợp kết quả kiểm toán để lập báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán.

Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận định: Các chuyên đề được thiết kế theo hướng linh hoạt. Các chủ đề được lựa chọn có thể là nội dung mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; mô hình chính quyền địa phương hai cấp và lưu ý khi kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương; xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và vấn đề đặt ra đối với KTNN Việt Nam; xử lý tài sản công sau sáp nhập và trách nhiệm của KTNN…

Kết luận cuộc họp, TS. Nguyễn Lương Thuyết - Chủ tịch Hội đồng thẩm định - thống nhất với các ý kiến đã thảo luận, trong đó lưu ý một số nội dung: điều chỉnh lại kết cấu một số chuyên đề để đảm bảo tính logic, tránh trùng lặp nội dung; bổ sung thêm các quy định pháp luật về kiểm soát quyền lực, phân cấp phân quyền, trách nhiệm giải trình, cũng như quy trình kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và chế độ công khai đối với các đơn vị không thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Nhóm phóng viên