Chính trị

Hợp nhất Hải Dương – Hải Phòng: Chung miền đất, hòa dòng chảy, rộng tương lai

Phương Thanh 30/06/2025 15:38

Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về việc hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng là dấu mốc lịch sử trọng đại, mở ra một chương mới cho sự phát triển của TP Hải Phòng (mới).

Mở rộng dư địa phát triển

Sáng 30/6, lễ công bố hợp nhất tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng được thực hiện thống nhất với các tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc. Hải Phòng là 1 trong 5 điểm cầu truyền hình trực tiếp cả nước và kết nối trực tuyến với điểm cầu 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Với quy mô diện tích và dân số tăng gấp đôi, TP Hải Phòng mới có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

a4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng mới. Ảnh: Đàm Thanh.

Hiện, toàn hệ thống chính trị TP Hải Phòng (mới) khẩn trương hoàn tất các công việc cần thiết để chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành hiệu quả từ ngày 1/7, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Trao đổi với Đại đoàn kết, ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng cho biết: Việc sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương sẽ mở rộng dư địa để phát triển cho tương lai. Một Hải Phòng "Trung dũng – Quyết thắng", luôn năng động, sáng tạo với vị thế của một "thành phố Anh hùng" hoà hợp với truyền thống hiếu học, bề dày lịch sử và trầm tích của "văn hoá xứ Đông" thành bản lĩnh vững vàng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Nhìn chung, các cán bộ, công chức, viên chức đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo phân công, điều động của Trung ương và thành phố".

13.jpg
Một góc đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Ảnh: Phương Thanh.

Ông Trần Văn Phương, Bí thư đặc khu Cát Hải chia sẻ: Cùng với đặc khu Bạch Long Vĩ, đặc khu Cát Hải được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng huyện Cát Hải gồm 10 xã và 2 thị trấn. Đặc khu Cát Hải có diện tích tự nhiên là 286,98 km2, quy mô dân số 71.211 người, đặt trụ sở làm việc tại trụ sở huyện Cát Hải trước đó. Cát Hải có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia với quần đảo Long Châu – đảo tiền tiêu chiến lược; quần đảo Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới, Di sản thiên nhiên thế giới với hệ sinh thái đa dạng, bãi biển đẹp và tiềm năng du lịch lớn. Với tinh thần hết sức khẩn trương, trong ngày 29/6, các cán bộ chủ chốt vẫn họp bàn, chốt lại các phương án hoạt động của đặc khu. Chúng tôi hy vọng rằng, với mô hình mới, đặc khu sẽ phát triển kinh tế biển, du lịch, cải thiện đời sống dân cư, góp phần đưa Cát Hải trở thành điểm sáng kinh tế và quốc phòng của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của lễ công bố, bà Dương Thị Bích, Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Vĩnh Hải cho biết: "Tôi thấy rất vinh dự, tự hào khi được về công tác tại quê hương. Tôi đảm nhận vị trí mới với 41 đầu việc chính, trong đó có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chính trị, tư tưởng; công tác dân vận… Với khối lượng công việc trên, tôi sẽ nỗ lực rèn luyện thêm các kỹ năng về lãnh đạo và học hỏi các cán bộ đi trước để xứng đáng với trọng trách được giao. Tôi tin rằng mọi sự thay đổi đều để mình tiến về phía trước".

Cùng kỳ vọng vào việc hợp nhất, ông Đồng Văn Ninh, nông dân xã Kim Thành cho biết: "Gia đình tôi hiện đang canh tác hơn 28 ha đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt, sản lượng trung bình đạt từ 35 đến 40 tấn/ha. Mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 1.000 tấn cá các loại như rô phi, chép, cá lăng… trong đó, thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn là Hải Phòng (cũ), Quảng Ninh và Hà Nội. Khi Hải Phòng và Hải Dương chính thức sáp nhập, tôi rất kỳ vọng việc tiêu thụ sẽ thuận lợi hơn, đường vận chuyển ngắn hơn, giảm khâu trung gian, đặc biệt có thêm cơ hội đưa sản phẩm vào các hệ thống siêu thị và khu chế biến thủy sản tại Hải Phòng (mới) để phục vụ xuất khẩu".

Đa dạng các hoạt động chào mừng

Nhằm lan tỏa tinh thần phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân, Hải Phòng đã tổ chức chuỗi các sự kiện, hoạt động chào mừng việc hợp nhất.

12.jpg
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Hải Phòng” buổi tổng duyệt đêm 29/6. Ảnh: Phương Thanh.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch thành phố cho biết: Ngay trong tối 30/6, Hải Phòng tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Hải Phòng" tại quảng trường Nhà hát lớn thành phố và công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương cũ). Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, gồm các phần biểu diễn nghệ thuật và phóng sự truyền hình đan xen, là bản hòa ca ngợi ca tiềm năng, thế mạnh của Hải Phòng, Hải Dương và một Hải Phòng mới rạng rỡ tương lai.

Người dân và du khách có thể hình dung về một thành phố mới với ý nghĩa "Hải Dương – Hải Phòng chung miền đất, hòa dòng chảy, rộng tương lai". Trong đêm nghệ thuật, TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm Nhà hát lớn thành phố và công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương cũ).

11.jpg
Các chiến sỹ Hải Quân tham quan triển lãm ảnh, tư liệu “Hải Phòng – Hội tụ bản sắc, khẳng định vị thế, kiến tạo tương lai”. Ảnh: Phương Thanh.

Hải Phòng cũng tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu "Hải Phòng – Hội tụ bản sắc, khẳng định vị thế, kiến tạo tương lai" tại Dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, kéo dài từ từ 29/6-10/7.

Đặc biệt, chiều ngày 15/7 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn TP Hải Phòng (đường Trần Kiên, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên) sẽ diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 3 – 2025 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III). Hội nghị dự kiến quy tụ hơn 700 đại biểu gồm: lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại sứ quán các nền kinh tế APEC; thành viên Hội đồng ABAC; các tổ chức xúc tiến đầu tư và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; cùng các nhà đầu tư tiêu biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Hội nghị sẽ diễn ra các nội dung quan trọng như: Thảo luận chính sách giữa cơ quan nhà nước – ngoại giao – doanh nghiệp; Lễ trao 23 dự án với tổng vốn hơn 15 tỷ USD, gồm: các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, các dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp; Lễ ký kết 6 Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng và đô thị…

Trước đó, các địa phương đã ra quân tổng vệ sinh toàn thành phố "Sạch từ nhà, sạch ngõ xóm, sạch phố phường". Từ nay đến 6/7, Hải Phòng phát động các hoạt động chào mừng hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương với slogan: "Toàn dân đoàn kết hướng về thành phố Hải Phòng mới". Các xã, phường, đặc khu, tổ dân phố chủ động lựa chọn phù hợp địa điểm cho phù để tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, trồng cây, treo cờ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hợp nhất Hải Dương – Hải Phòng: Chung miền đất, hòa dòng chảy, rộng tương lai