Huawei kiện chính phủ Mỹ về lệnh cấm liên bang đối với thiết bị của mình
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ nhằm chống lại quyết định của Washington cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của họ.

(Nguồn: Reuters).
Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Texas, cáo buộc rằng lệnh cấm đối với các sản phẩm của Huawei, được thông qua như một phần của gói chi tiêu quốc phòng trong năm ngoái của Chính phủ Mỹ là vi hiến và là một phần trong chiến dịch gây áp lực chính trị và kinh tế của chính quyền Trump đối với Trung Quốc.
"Lệnh cấm này không chỉ là bất hợp pháp mà còn hạn chế Huawei tham gia cạnh tranh công bằng và cuối cùng là gây hại cho người tiêu dùng Mỹ", Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Guo Ping tuyên bố.
Ông Guo Ping cho biết thêm: "Quốc hội Mỹ đã nhiều lần không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ các hạn chế của mình đối với các sản phẩm của Huawei".
Trước đó, Washington vẫn khẳng định họ coi các sản phẩm của Huawei là mối đe dọa an ninh tiềm tàng và cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng gã khổng lồ công nghệ làm công cụ gián điệp. Huawei đã liên tục bác bỏ các cáo buộc này và chỉ trích lại rằng, Mỹ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về những việc được cho là sai trái của công ty.
Gã khổng lồ công nghệ Huawei khẳng định rằng, Chính phủ Mỹ đặc biệt chỉ đích danh hai công ty của Trung Quốc là ZTE và Huawei trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia. Một điều khoản như vậy trong NDAA được Huawei cáo buộc là vi phạm Hiến pháp Mỹ khi cấm các cơ quan liên bang mua trái phép các sản phẩm của họ.