Huế: Chủ động từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai
Ngày 10/9, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng chống thiên tai 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026.
Theo đó, đến nay qua rà soát, 40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế đã hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là các kịch bản ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bão và vận hành hồ chứa. Các phương án tập trung vào sơ tán người dân, bảo vệ tài sản và sản xuất; bảo đảm thông tin liên lạc; dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm.

Qua rà soát bước đầu, các địa phương xác định khoảng 13.375 hộ với 41.372 nhân khẩu có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai, trong đó có 1.125 người thuộc nhóm yếu thế. Phương án sơ tán để ứng phó với bão dự kiến khoảng 12.462 hộ với 40.034 người; ứng phó với lũ lụt khoảng 10.056 hộ với 30.999 người. Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, ngập úng và chia cắt cũng được rà soát để xây dựng phương án ứng phó phù hợp.
Việc sơ tán tiếp tục được cụ thể hóa đến từng hộ dân, từng khu vực, xác định rõ địa điểm, phương tiện và lực lượng thực hiện. Đối với những nơi có nguy cơ cao, các địa phương phải chủ động lựa chọn thời điểm di chuyển người dân trước khi tình hình diễn biến phức tạp; ưu tiên sơ tán xen ghép, đồng thời bảo đảm an toàn, hậu cần và vệ sinh môi trường tại các điểm sơ tán tập trung.
Để người dân nhanh chóng báo tin, đề nghị hỗ trợ khi xảy ra thiên tai, sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế duy trì Tổng đài 112 hoạt động 24/24 giờ. Từ đầu năm đến nay, Tổng đài 112 đã tiếp nhận hơn 215 cuộc gọi.
Theo nhận định, từ tháng 9 đến tháng 11/2026 là thời kỳ chính của mùa mưa bão tại thành phố Huế. Đáng chú ý, theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế phát lúc 9 giờ ngày 10/9, từ ngày 11 đến 15/9, trên địa bàn thành phố dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; mưa mạnh tập trung từ ngày 12 đến 14/9, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 250 - 400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ven sông suối; ngập lụt tại vùng thấp trũng và ngập úng đô thị.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhận định, Huế có địa hình đa dạng, từ miền núi, đồng bằng đến đầm phá, ven biển, cùng hệ thống sông ngòi dày đặc nên thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai. Do đó, công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phải được triển khai đồng bộ, liên tục từ thành phố đến cơ sở. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ông Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành, địa phương nghiên cứu kỹ phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; rà soát, điều chỉnh và bổ sung phương án của từng địa bàn phù hợp với các cấp độ rủi ro và tình hình thực tế. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu không chủ động triển khai, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.
Đài Khí tượng Thủy văn thành phố cần thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chuyên môn và nguồn chính thống; nâng cao chất lượng dự báo, bảo đảm kịp thời, sát thực tế, dễ hiểu, dễ triển khai. Khi diễn biến thời tiết thay đổi so với dự báo ban đầu, phải nhanh chóng cập nhật, thông tin đến chính quyền, lực lượng chức năng và người dân.
Các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi chặt chẽ lượng mưa, lưu lượng nước về hồ và khu vực hạ lưu; kiểm tra hệ thống camera, quan trắc, cửa van và nguồn điện dự phòng, bảo đảm vận hành, điều tiết hồ chứa đúng quy trình, an toàn và phù hợp với diễn biến thực tế.
Bên cạnh đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành, địa phương xây dựng phương án cụ thể cho từng giai đoạn trước, trong và sau thiên tai; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, duy trì lực lượng thường trực và sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu. Mọi nhiệm vụ phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa, sát với thực tế, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.