Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Huế: Đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Huế: Đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với sự hỗ trợ từ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Giảm nghèo bền vững, cùng sự quan tâm của chính quyền các cấp và tinh thần nỗ lực vươn lên của người dân, nhiều mô hình phát triển kinh tế từng bước hình thành và phát triển, đời sống của bà con ngày một nâng lên, vươn lên thoát nghèo.

Những năm gần đây, vùng núi của TP Huế đang chứng kiến sự đổi thay rõ rệt khi các mô hình kinh tế hộ gia đình từng bước phát triển. Chăn nuôi, trồng trọt đang mở ra hướng thoát nghèo bền vững, góp phần khẳng định hiệu quả của các Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Giảm nghèo bền vững.

Mô hình nuôi gà của gia đình bà Lê Thị Thủy. Ảnh: Q.T.
Mô hình nuôi gà của gia đình bà Lê Thị Thủy. Ảnh: Q.T.

Xã A Lưới 3 là địa phương miền núi nằm ở phía Tây của thành phố Huế, được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã Hồng Thái, Sơn Thủy, Phú Vinh và Hồng Thượng theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Nhà nước và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn xã hiện có 20 khu dân cư, với trên 50% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.

Những năm gần đây, trên địa bàn xã, nhiều người dân đã mạnh dạn đẩy mạnh phát triển kinh tế. Điển hình như mô hình chăn nuôi tổng hợp của bà Lê Thị Thủy ở thôn Quảng Lộc là một trong những ví dụ rõ nét nhất. Từ vài con heo, gà nuôi để phục vụ gia đình, bà Thủy mạnh dạn mở rộng quy mô sau những lớp tập huấn kỹ thuật do cán bộ nông nghiệp tổ chức. Bà Thủy chuyển sang mô hình chăn nuôi khép kín, đảm bảo vệ sinh chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh và chủ động nguồn thức ăn. Nhờ vậy, gia đình duy trì đều đặn 70–80 con heo thịt và 500–700 con gà, vịt xiêm mỗi năm, tạo doanh thu cao.

Tương tự, hộ gia đình ông Hồ Phúc (dân tộc Tà Ôi, trú ở thôn A Đâng, xã A Lưới 3) với mô hình nuôi cá lồng cho thu nhập từ 90-120 triệu đồng/năm … Những mô hình trên không chỉ tạo sinh kế, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Mô hình chăn nuôi, kết hợp trồng trọt từng bước giúp người dân ở các xã vùng núi vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.Q.
Mô hình chăn nuôi, kết hợp trồng trọt từng bước giúp người dân ở các xã vùng núi vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.Q.

Với một hộ dân miền núi, kết quả ấy không chỉ thể hiện nỗ lực của gia chủ mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của chính quyền địa phương trong định hướng các mô hình thoát nghèo, vươn tới làm giàu ngay trên quê hương.

Ông Đoàn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 cho biết, địa phương luôn trực tiếp kiểm tra các mô hình để đánh giá thực tiễn, tháo gỡ khó khăn và ghi nhận nỗ lực của người dân. "Chúng tôi hướng đến mục tiêu không chỉ giúp bà con có sinh kế trước mắt mà quan trọng hơn là xây dựng nền sản xuất bền vững, ít rủi ro" - ông Hùng khẳng định.

Bên cạnh đó, chính quyền xã đang đẩy mạnh hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cấp con giống, chuyển giao khoa học – kỹ thuật và kết nối thị trường nhằm nâng tầm các mô hình hiệu quả.

Có thể thấy, sinh kế của người dân vùng núi ở thành phố Huế ngày càng đa dạng và linh hoạt hơn. Các mô hình kinh tế mới không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn nâng cao năng lực tự chủ, giảm dần tình trạng trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Đây chính là nền tảng quan trọng để TP Huế thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Huế trong những năm qua đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với triển khai các dự án như xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển kinh tế trang trại, rau an toàn, hoa cây cảnh, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Mặt trận và các nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế cho người dân các xã miền núi A Lưới. Ảnh: N.Q.
Mặt trận và các nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế cho người dân các xã miền núi A Lưới. Ảnh: N.Q.

Nhiều mô hình Vườn - Ao - Chuồng - Rừng (V-A-C-R) ở các xã gò đồi, miền núi; kinh tế trang trại, mô hình lúa - tôm - cá ở nhiều xã vùng đồng bằng, ven phá, nhiều hộ thu nhập từ 60 - 150 triệu đồng/ha, tích cực tham gia phát triển sản xuất, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng hiệu quả, chuyển đổi mô hình mới trong sản xuất, chăn nuôi và nắm bắt thị trường để cơ cấu ngành nghề, cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương…

Theo bà Phạm Thị Ái Nhi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Quốc