Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Huế: Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa của ngày bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Huế: Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa của ngày bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 10/3, lãnh đạo thành phố Huế đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Theo Ủy ban bầu cử xã Chân Mây - Lăng Cô, địa phương đã thành lập 27 tổ bầu cử tại 27 khu vực bỏ phiếu, với 441 thành viên. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: N.M.
Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: N.M.

Bên cạnh đó, xã Chân Mây - Lăng Cô đã chủ động thực hiện nhiều nội dung quan trọng như xây dựng kế hoạch triển khai các bước chuẩn bị bầu cử; rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, pano, băng rôn, khẩu hiệu trực quan, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử, góp phần tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô trong việc triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử; đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị địa phương trong thời gian tới tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các khâu chuẩn bị, nhất là việc lập, niêm yết danh sách cử tri, công tác hiệp thương, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu và tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của công dân, qua đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Bên cạnh đó, địa phương cần chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; quan tâm công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Quốc