Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Huế: Khai hội Đền Huyền Trân tri ân người mở cõi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Huế: Khai hội Đền Huyền Trân tri ân người mở cõi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 25/2 (mồng 9 Tết Bính Ngọ), Lễ hội Đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi” chính thức khai hội tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân (phường An Cựu).

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Đền Huyền Trân năm nay là sự kiện văn hóa - tâm linh có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 720 năm hình thành và phát triển vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế.

 Lễ hội Đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi” chính thức khai hội. Ảnh: N.Q.
 Lễ hội Đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi” chính thức khai hội. Ảnh: N.Q.

Về với lễ hội hôm nay, mỗi người chúng ta thành tâm dâng nén tâm hương tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh, nhà tư tưởng lớn, người đã dẫn dắt dân tộc vượt qua những thử thách lịch sử và tạo dựng nên đỉnh cao rực rỡ của nền văn minh Đại Việt.

Đồng thời, kính cẩn tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân, biểu tượng cao đẹp của đức hy sinh, lòng hiếu nghĩa vẹn toàn, được nhân dân đời đời kính ngưỡng khi đã gác lại hạnh phúc riêng tư, hy sinh vì đại nghĩa, góp phần xác lập vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế; để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức văn hóa của người Việt.

Người dân và du khách dâng hương tại Đền Huyền Trân công chúa. Ảnh: N.D.
Người dân và du khách dâng hương tại Đền Huyền Trân công chúa. Ảnh: N.D.

Trong lịch sử dân tộc, hiếm có một cuộc hôn nhân nào lại mang tầm vóc địa - chính trị và văn hóa sâu sắc như cuộc hôn phối giữa công chúa Huyền Trân và vua Chế Mân năm 1306. Hai châu Ô và châu Lý được trao về cho Đại Việt không chỉ là một sự mở rộng bờ cõi, mà còn là sự chuyển động của lịch sử về phương Nam, đặt nền móng cho vùng đất mà sau này trở thành trung tâm chính trị - văn hóa của xứ Đàng Trong, rồi kinh đô Phú Xuân dưới triều Nguyễn và hôm nay là thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Tại lễ hội người dân và du khách tham gia và trải nghiệm các trò chơi dân gian. Ảnh: N.D.
Tại lễ hội người dân và du khách tham gia và trải nghiệm các trò chơi dân gian. Ảnh: N.D.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự. Tại đây, mọi người được trải nghiệm miễn phí các hoạt động văn hóa nghệ thuật như trình diễn áo dài, thư pháp, bài chòi, các trò chơi dân gian và thể thao truyền thống…

Nguyễn Quốc