Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Huế: Mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Huế: Mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mưa lớn trong đêm khiến nhiều thôn trên địa bàn thành phố Huế bị ngập, chính quyền địa phương tiến hành di dời các hộ dân ở vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng gây ngập nhiều thôn

Ngày 13/9, ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc (thành phố Huế) cho biết, đến 6h30 cùng ngày, trên địa bàn vẫn đang có mưa nhưng đã giảm.

Mưa lớn khiến nhiều thôn ở xã Hưng Lộc bị ngập. Ảnh: Q.P.
Mưa lớn khiến nhiều thôn ở xã Hưng Lộc bị ngập. Ảnh: Q.P.

Theo ông Phú, khoảng 2h sáng, nước lũ dâng lên, tràn vào một số khu vực, đến sáng cùng ngày nước bắt đầu rút. Nước dâng cao gây ngập tại các thôn Hòa Vang, Hòa Mỹ, Bình An, An Nông và Thuận Hóa. Chính quyền địa phương tiến hành di dời 3 hộ dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Hiện lãnh đạo xã Hưng Lộc đang đi kiểm tra những khu vực xung yếu. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành căng dây cảnh báo tại những khu vực ngập lũ cũng như lên phương án di dời người dân khi cần thiết.

Tại địa bàn các xã Phú Lộc, Lộc An (thành phố Huế), mưa lớn gây ngập một số ngầm tràn, chính quyền địa phương tiến hành đặt các biển cảnh báo người dân không qua lại để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, trong nhiều giờ qua trên địa bàn thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, một số nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 1250mm, Nhâm A Lưới 672mm, Xuân Lộc 654mm, A Đớt 640mm, Bạch Mã 627mm.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, mưa lớn khiến ngôi nhà của ông Hồ Văn Toang (trú tại thôn A Năm, xã A Lưới 1) bị sạt lở nền với diện tích khoảng 75 m2. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ vận chuyển đồ dùng của gia đình đến nhà người thân.

Chính quyền địa phương tiến hành di dời những hộ dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn. Ảnh: Q.P.
Chính quyền địa phương tiến hành di dời những hộ dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn. Ảnh: Q.P.

Về công tác ứng phó với tình hình mưa lớn, UBND xã A Lưới 1 đã di dời 5 hộ/19 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong khi đó, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn thành phố đã vào khu neo đậu an toàn.

Về nông nghiệp, vụ Hè Thu năm 2026 đã gieo sạ 25.008 ha, đến ngày 10/9 thu hoạch khoảng 98,7%, số diện tích còn lại 325ha chủ yếu ở khu vực A Lưới. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phương án tiêu úng bảo vệ các diện tích lúa còn lại chưa thu hoạch.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, từ ngày 13/9 đến hết ngày 15/9 trên địa bàn thành phố Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ sáng 13/9 đến hết ngày 15/9 phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm, riêng khu Bạch Mã có nơi từ 800mm đến trên 1000mm.

Một tàu hàng bị mắc cạn trên biển

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, ngày 12/9 tàu chở hàng STARCITY thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA bị mắc cạn tại vị trí có tọa độ khoảng 16°19'05"N; 107°59'22"E hệ tọa độ WGS-84 , cách biên luồng hàng hải Chân Mây khoảng 1,3 hải lý, khu vực biển Bình An - vịnh Chân Mây (thành phố Huế).

Vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải khu vực; tình trạng tàu sau khi mắc cạn hướng mũi tàu khoảng 160 độ, tàu nghiêng trái khoảng 2 độ, đã thả neo trái cố định vị trí tàu với 7 đường lỉn dưới nước; tàu không bị thủng, chất đáy hầu hết là cát; thân tàu vẫn còn rung lắc nhẹ; trên tàu có 17 thuyền viên, 22 tấn dầu DO, 225 tấn dầu FO.

Ngay khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng  Hải Thừa Thiên Huế đã kịp thời cử cán bộ đến hiện trường để nắm bắt tình hình và phối hợp với hoa tiêu hàng hải hướng dẫn thuyền trưởng cố định tàu bằng 7 đường lỉn dưới nước tránh tình trạng tiếp tục trôi dạt, khảo sát các két chứa nước dằn tàu, kiểm tra tình trạng xung quanh thân tàu nhằm hỗ trợ thuyền trưởng đưa tàu thoát cạn, đồng thời chủ tàu cũng đã ký hợp đồng thuê 2 tàu lai để triển khai công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, sóng và gió mạnh, 2 tàu lai không thể tiếp cận tàu STAR CITY để thực hiện việc bắt dây kéo. Đến khoảng 15h cùng ngày, 2 tàu lai đã rời khu vực, quay về cầu cảng neo đậu và chờ thời tiết thuận lợi hơn sẽ tiếp tục lên phương án đưa tàu thoát cạn.

Nguyễn Quốc