Hưng Yên: Gần 1.500 cử tri từ 100 tuổi trở lên trực tiếp đi bầu cử
Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên cho biết thông tin trên tại buổi họp báo thông tin về kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 tại tỉnh.
Sáng 23/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, các khâu, các bước tổ chức kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp khóa mới vừa qua tại tỉnh Hưng Yên đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao; nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cử tri ở địa phương.
Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 612 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã; có 2.451 khu vực bỏ phiếu.
Trong ngày 15/3, toàn tỉnh có 2.403.393 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,56%. Một số địa phương, đơn vị bầu cử đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu.
Kết quả, cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội trong tổng số 28 ứng cử viên; bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh trong số 138 ứng cử viên; bầu 2.244 đại biểu HĐND 104 xã, phường. Các khâu, các bước bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng luật, an toàn.

Theo đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh, một trong những kết quả làm nên thành công chung của kỳ bầu cử tại tỉnh là tỷ lệ cử tri ở tỉnh đi bầu đạt cao (99,56%). “Theo thống kê sơ bộ trong ngày bầu cử toàn tỉnh có gần 1.500 cử tri từ 100 tuổi trở lên trực tiếp đi bỏ phiếu” - đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh thông tin thêm.
Kết quả trên, theo đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh có nhiều nguyên nhân, trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các khâu, các bước trong quy trình bầu cử được hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện với tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cao. Trong đó, các cấp trong tỉnh đã ban hành hơn 7.000 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng hình thức; việc tập huấn công tác bầu cử được thực hiện tới các tổ bầu cử; trước ngày bầu cử tỉnh thực hiện vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử. Tỉnh chủ động các phương án giúp các đối tượng cử tri đặc thù có điều kiện thực hiện quyền bỏ phiếu, trong đó các tổ bầu cử đều chuẩn bị hòm phiếu phụ, đưa đến tận gia đình những cử tri không có điều kiện đến khu vực bỏ phiếu để những cử tri này thực hiện quyền bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, thời tiết thuận lợi cũng là yếu tố giúp tỷ lệ cử tri ở tỉnh đi bầu cử cao. Trong ngày bầu cử khu vực ven biển của tỉnh có gió mùa, ngư dân không đi biển nên có điều kiện thuận lợi để đi bầu cử.