Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Hướng tới 10 “đầu tàu” công nghệ tỷ USD đến năm 2030

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hướng tới 10 “đầu tàu” công nghệ tỷ USD đến năm 2030

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ đạt quy mô tỷ USD, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số và các công nghệ chiến lược của quốc gia.

Các doanh nghiệp chiến lược được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng số quốc gia hiện đại.
Các doanh nghiệp chiến lược được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng số quốc gia hiện đại.

Quyết định số 1091/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an ninh mạng giai đoạn 2026 – 2030.

Theo Đề án, các doanh nghiệp này phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí khắt khe như doanh thu tối thiểu 1 tỷ USD/năm, sử dụng từ 5.000 lao động trở lên, dành ít nhất 3% doanh thu cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời sở hữu tối thiểu một bằng sáng chế quốc tế được cấp bởi các cơ quan sở hữu trí tuệ hàng đầu thế giới.

Không chỉ đóng vai trò là những “đầu tàu” công nghệ, c. Việt Nam đặt mục tiêu đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển mới, trong đó có ít nhất một tuyến do doanh nghiệp trong nước làm chủ đầu tư; phủ sóng mạng 5G tới 99% dân số; xây dựng 5 trung tâm dữ liệu quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực.

Đề án cũng đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời phát triển tối thiểu 6 hệ thống AI dựa trên dữ liệu Việt Nam phục vụ các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, tài chính, nông nghiệp, môi trường và văn hóa. Các doanh nghiệp công nghệ chiến lược sẽ tham gia xây dựng nền tảng blockchain quốc gia, bản sao số (Digital Twin) và hệ sinh thái dữ liệu mở, an toàn, đáng tin cậy.

Đáng chú ý, định hướng mới không chỉ dừng ở mục tiêu “sản xuất tại Việt Nam” mà hướng tới “sáng tạo tại Việt Nam”, thúc đẩy doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều cơ chế hỗ trợ như sandbox thử nghiệm công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển thị trường và kết nối giữa doanh nghiệp với viện, trường cũng sẽ được triển khai để tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh.

Việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo ra những “đầu tàu” mới, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, bảo đảm chủ quyền số quốc gia và tạo động lực tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Thu Hương