Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Các tôn giáo hướng tới ngày hội bầu cử
Trong không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân, các tổ chức tôn giáo trên cả nước đã tích cực đồng hành cùng chính quyền và MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Với uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, khuyến khích tín đồ, Phật tử tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TPHà Nội - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, đối với người tu hành, việc tham gia hoạt động của cơ quan dân cử không chỉ là thực hiện trách nhiệm mà còn là hành trình phụng sự. Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân cũng chính là tinh thần Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội mà người tu hành luôn gìn giữ.
“Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, nghiên cứu kỹ lưỡng các dự án luật, nghị quyết và tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật theo hướng minh bạch, đồng bộ và khả thi” – Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ.
Không chỉ dừng ở trách nhiệm nghị trường, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết sẽ vận động tăng ni, Phật tử phát huy trách nhiệm công dân, tham gia đầy đủ cuộc bầu cử, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân
Đồng quan điểm về việc phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong đời sống xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Huỳnh Thanh Phong - Chánh phối sư Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên cho biết, cử tri và tín đồ tôn giáo đều mong muốn lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh và năng lực để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.
“Chúng tôi luôn vận động tín đồ trong toàn đạo tham gia bầu cử đầy đủ, bầu đúng người, đúng tiêu chuẩn theo quy định. Khi người được bầu có được sự tín nhiệm của nhân dân thì cũng sẽ thấy rõ lòng dân, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng đất nước” - ông Huỳnh Thanh Phong chia sẻ đồng thời bày tỏ mong muốn, các đại biểu dân cử nhiệm kỳ tới cần quan tâm nhiều hơn đến điều kiện sống của người dân. Bởi khi đời sống kinh tế được bảo đảm vững chắc thì những giá trị văn hóa, truyền thống và tinh thần đoàn kết mới được phát huy bền vững.
Từ góc nhìn của Phật giáo, Ni trưởng Thích Đàm Lan - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Từ thiện Thành hội Phật giáo Hà Nội cho rằng, tinh thần căn bản của đạo Phật là hướng tới hòa bình, an lạc và tình yêu thương giữa con người với con người. Vì vậy, các tăng ni, Phật tử luôn đặt nhiều niềm tin vào cuộc bầu cử, mong muốn cử tri cả nước lựa chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng, những người lo cho dân, vì lợi ích của nhân dân và những nỗi lo cũng là lo cho dân.
“Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là sự công bằng trong xã hội, để mọi người đều có cơ hội sống tốt hơn. Các đại biểu được cử tri lựa chọn trong nhiệm kỳ tới sẽ là những người gần dân, sát dân, hiểu dân và biết lo cho dân, đặc biệt là những vấn đề thiết thực trong đời sống” – Ni trưởng Thích Đàm Lan chia sẻ.