Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tăng tốc từ khát vọng “siêu đô thị”
Hàng loạt công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang tạo “cú hích” cho kết nối hạ tầng, trực tiếp phục vụ dân sinh và mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM giai đoạn 2026–2030. Cùng lúc, hàng chục nghìn ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội tiếp tục lan tỏa tinh thần dân chủ, đồng thuận và khát vọng phát triển của thành phố, đất nước.
Cú hích hạ tầng cho giai đoạn phát triển mới
Ngay khi bước vào năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, TPHCM xác định đây là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với cả giai đoạn phát triển mới. Với tư thế của một “siêu đô thị” vừa được mở rộng không gian phát triển và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đã xác định trọng tâm mục tiêu dồn mọi nguồn lực để tăng tốc, phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP trên 10%.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc khởi công, động thổ và khánh thành hàng loạt dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, danh mục các dự án chào mừng Đại hội Đảng XIV của TPHCM trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông, đô thị, thể thao đến y tế, giáo dục, với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm ngàn tỉ đồng. Trong đó, nổi bật là 4 công trình “ngàn tỉ” mang tính biểu tượng và động lực phát triển dài hạn. Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao – văn hóa hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, tạo dấu ấn mới về không gian sinh hoạt cộng đồng và diện mạo đô thị của thành phố. Cùng với đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) – trục xương sống giao thông xuyên tâm – chính thức bước vào giai đoạn thi công đồng loạt, sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, hướng tới mục tiêu giảm ùn tắc và hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, hai dự án cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 cũng mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng XIV. Nếu cầu Cần Giờ mở cánh cửa phát triển vùng biển, phá thế “độc đạo” kéo dài nhiều năm, thì cầu Phú Mỹ 2 tạo trục kết nối mới giữa khu Nam TPHCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành, thúc đẩy liên kết vùng và logistics.
Song song đó, năm 2026 cũng tạo thế và lực mới cho “siêu đô thị” đầu tàu cả nước khi TPHCM khởi công, thông xe kỹ thuật và dự kiến triển khai nhiều dự án giao thông then chốt khác như Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, đường Hội Bài – Phước Tân; các dự án y tế, giáo dục, văn hóa với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng. Đây là nền móng hạ tầng cho giai đoạn tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Nhiều góp ý tâm huyết của nhân dân
Không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại TPHCM không chỉ thể hiện qua những công trình, dự án quy mô lớn, mà còn lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị – xã hội thông qua việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội.
Chỉ trong hơn ba tuần tổ chức lấy ý kiến, TPHCM đã ghi nhận hàng chục ngàn lượt góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo Thành ủy TPHCM, toàn thành phố đã tổ chức hơn 8.200 hội nghị, hội thảo, tọa đàm với gần 18.000 ý kiến trực tiếp; hơn 36.600 lượt góp ý qua ứng dụng VNeID và gần 2.000 ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm cao, thống nhất đánh giá các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, phản ánh sát thực tiễn và thể hiện tư duy đổi mới.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, với địa bàn rộng, dân số lớn và cơ cấu dân cư đa dạng, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn coi công tác nắm bắt dư luận xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố đã đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, mở rộng mạng lưới 168 đầu mối thông tin từ phường, xã, đặc khu để bảo đảm việc thu thập, phân tích dư luận kịp thời, đầy đủ, sát thực tế. Yêu cầu đặt ra là phải đi đến tận cùng vấn đề, không để sót thông tin quan trọng từ nhân dân.
Nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cũng gửi gắm vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV. Các ý kiến bày tỏ sự phấn khởi, đồng thuận cao với tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, hạnh phúc; đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị cụ thể về tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số, phát triển bền vững, chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế và phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố then chốt để thành phố hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố sẽ tập trung ba trụ cột chiến lược gồm kinh tế số, kinh tế tư nhân và thể chế kiến tạo; đồng thời quyết liệt tháo gỡ các dự án kéo dài, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng giao thông, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
Từ những công trình trọng điểm đang thành hình đến hàng chục ngàn ý kiến góp ý tâm huyết của người dân, TPHCM đã và đang hướng đến chào mừng Đại hội XIV của Đảng với niềm tin, quyết tâm và khát vọng lớn. Từ đây, ý Đảng và lòng dân gặp nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thành phố tiếp tục bứt phá, xứng đáng vai trò đầu tàu kinh tế và “siêu đô thị” năng động của cả nước.