Huỳnh Thúc Kháng và di sản báo chí trường tồn
Ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, khẳng định Hội thảo là dịp làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của cụ Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững về bản lĩnh, sự trung thực, trách nhiệm của người làm báo với đất nước và Nhân dân.
Năm 1927, cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập Báo Tiếng Dân tại Huế, giữ cương vị Chủ nhiệm kiêm Chủ bút. Trong 16 năm hoạt động (1927-1943), báo xuất bản 1.766 số, góp phần phản ánh những vấn đề xã hội, bảo vệ quyền lợi Nhân dân và cổ vũ tinh thần dân tộc.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ tham gia Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau đó được giao Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, từng giữ vị trí quan trọng trong căn cứ địa Việt Bắc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây là địa bàn hoạt động của nhiều cơ quan Trung ương và cơ quan báo chí.
Đặc biệt, ngày 4/4/1949, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng khai giảng khóa đầu tiên tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ cũ (nay thuộc xã Đại Phúc), với 42 học viên. Sau 3 tháng đào tạo, khóa học bế mạc ngày 6/7/1949.

Di sản báo chí tại Thái Nguyên gắn với hệ thống địa điểm, cơ quan báo chí, nhân vật, sự kiện, tư liệu và hiện vật lịch sử. Đây cũng là nguồn lực phục vụ giáo dục truyền thống, đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn và phát triển du lịch văn hóa gắn với không gian Việt Bắc.
Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng, sự nghiệp báo chí và nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng; vai trò của Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng cũng như vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.
Các đại biểu đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy di sản, gắn với giáo dục, đào tạo báo chí, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”.