Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Hy Lạp tận dụng quảng trường làm chỗ ở cho người tị nạn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hy Lạp tận dụng quảng trường làm chỗ ở cho người tị nạn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không còn cách nào khác để chăm lo nơi ăn chỗ ở cho một số lượng người di cư khổng lồ, chính quyền Athens thậm chí còn phải tận dụng các cơ sở hạ tầng mà họ từng xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội Olympic 2004 để làm chỗ dựng trại.

Hy Lạp tận dụng quảng trường làm chỗ ở cho người tị nạn

Những người tị nạn tại một trung tâm tạm trú tại Eleonas, Hy Lạp (Nguồn: EPA)

Ủy ban châu Âu hôm 15/12 đã cam kết sẽ chi 80 triệu Euro cho Hy Lạp để giúp nước này lo vấn đề nhà ở cho người nhập cư, trong đó rót vốn cho các chương trình thuê căn hộ, khách sạn và trợ cấp cho các hộ gia đình người nhập cư lưu trú.

Các chương trình mới được Athens tuyên bố hôm đầu tuần, nhằm mục đích cung cấp 20.000 nơi ở cho người nhập cư, ở một đất nước được coi là “tiền tuyến” trong cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu. Những người tìm kiếm tị nạn ở Hy Lạp, cùng những người mong muốn định cư ở châu Âu đều là mục tiêu xét duyệt của chương trình.

Phó Chủ tịch phụ trách ngân sách và nguồn nhân lực của EU Kristalina Georgieva khẳng định, EU sẽ đồng hành với Hy Lạp và những người đang tìm kiếm quy chế tị nạn tại châu Âu, bằng cách chi 80 triệu euro (gần 88 triệu USD) từ ngân sách của Liên minh này để hỗ trợ các gia đình, giúp họ có được một nơi ở phù hợp.

Tuy nhiên, con số 80 triệu Euro dường như quá ít ỏi để chính quyền Athens có thể đối phó với dòng người di cư khổng lồ. Tính đến nay, Hy Lạp đã phải tiếp nhận trên 790.000 người di cư đổ bộ vào bờ biển của họ. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu đã đóng cửa biên giới đối với bất cứ ai đến từ các khu vực có chiến sự, khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt ở Hy Lạp. Số lượng người nhập cư quá đông còn đẩy nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn khi xảy ra một số vụ bạo lực ở khu vực biên giới giữa Hy Lạp với Macedonia.

Cho đến nay, Hy Lạp, quốc gia vốn ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế trong suốt 5 năm qua, đã chi gần 2 tỷ Euro để quản lý làn sóng người di cư trong năm nay và dù dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ 450 triệu Euro từ EU vào những tháng tới thì số tiền đó vẫn không thấm vào đâu cả.

Không còn cách nào khác để chăm lo nơi ăn chỗ ở cho một số lượng người di cư khổng lồ, chính quyền Athens thậm chí còn phải tận dụng các cơ sở hạ tầng mà họ từng xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội Olympic 2004 để làm chỗ dựng trại. Trong khi nhiều quảng trường công cộng cũng được tận dụng làm nơi ở tạm cho người di cư.

Duy Long