Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Infographics: Thoát nghèo bằng nghề trồng nấm rơm (phần 2)

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Infographics: Thoát nghèo bằng nghề trồng nấm rơm (phần 2)

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nghề trồng nấm rơm là một trong những cách hiệu quả để thoát nghèo ở nông thôn, nhất là vùng trồng lúa, nhờ tận dụng phụ phẩm rơm rạ, chi phí thấp, quay vòng vốn nhanh và mang lại nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, biến rơm rạ (vốn bỏ đi) thành tài nguyên giá trị kinh tế cao.

Bà Võ Thị Mùi ở Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, trước đây gia đình bà đã trồng nấm ngoài trời. Khoảng 5 năm trở lại đây, do tiếp cận được các chính sách về thông tin giảm nghèo, gia đình bà Mùi đầu tư xây dựng 4 trại trồng nấm, mỗi trại có diện tích 24m2, được thiết kế bài bản nhằm chủ động điều chỉnh, quản lý tốt nhiệt độ, độ ẩm và các sinh vật có hại để nấm rơm phát triển tốt và cho năng suất cao.

Ngoài việc thu nhập cao từ trồng nấm, bà Mùi còn tạo công ăn việc là cho nhiều lao động ở địa phương.

Cách trồng nấm rơm. Ảnh: T.N
Cách trồng nấm rơm. Ảnh: T.N

Thái Nhung